Theo Thạc sĩ Bác sĩ Hồ Cao Vũ (chuyên bệnh lý lành tính tại bệnh viện Chợ Rẫy), phẫu thuật tạo hình thành bụng là phẫu thuật xâm lấn cho nên an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ cần thăm khám tổng thể, kiểm tra bệnh nhân có các bệnh nội khoa nào hay không, tầm soát các bệnh lý, khiếm khuyết tại thành bụng. Bởi vì nếu bệnh nhân mắc phải bệnh lý thoát vị thành bụng tự nhiên, có vết mổ cũ do từng mổ bụng hoặc có một vết thương nào đó trên thành bụng cũng có khả năng thoát vị qua vết mổ hay vết thương này. “Do đó, bác sĩ phải rất cẩn thận vì khi hút mỡ vì có thể dẫn đến xuyên qua tạng ở nơi thoát vị. Có nhiều trường hợp hút mỡ xong thủng tạng do trước mổ bác sĩ không xác định rõ trạng thoát vị. Tình trạng này thường gặp ở các spa, trung tâm thẩm mỹ vì người thực hiện phẫu thuật không nắm rõ các tình trạng bệnh lý nội khoa và tình trạng thoát vị thành bụng dẫn đến biến chứng nguy hiểm thậm chí tử vong. Vì thế, trước khi tạo hình thành bụng, bác sĩ phải khảo sát thật kỹ bệnh lý tại ổ bụng, thành bụng có bất thường hay không” – Bác sĩ Hồ Cao Vũ cho hay.

Trong tái tạo thành bụng có siết cân (cân và cơ thường bị giãn nở ở bụng do sinh nở, mang thai đôi, thai ba…) đặc biệt đối với phẫu thuật thành bụng có dời rốn có siết cân từ xương mu lên đến mũi ức. Khi siết cân, bác sĩ phải chú ý vừa đủ không quá nhiều, bởi bóp ít gây xấu về mặt thẩm mỹ, bóp quá nhiều thì áp lực ổ bụng sẽ tăng khiến bệnh nhân không thở nổi, đặc biệt với các trường hợp phẫu thuật ngực và bụng cùng một lúc. Bác sĩ Hồ Cao Vũ cho biết, nhiều ca làm ngực và bụng xong phải thở máy trong nhiều tháng, có trường hợp tử vong. Điều này đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải rất cẩn thận và có chuyên môn về cả bệnh lý và thẩm mỹ, đồng thời ca phẫu thuật tạo hình thành bụng nên được thực hiện tại các cơ sở y tế uy tín, được Bộ Y tế cấp phép, trang bị đầy đủ các thiết bị gây mê hồi sức.

Thạc sĩ Bác sĩ Hồ Cao Vũ cho biết phẫu thuật nâng ngực thông thường và tạo hình thành bụng không dời rốn có thể chung trong một ca mổ, với phẫu thuật thành bụng có dời rốn thì sẽ cân nhắc thực hiện riêng nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
Trong phẫu thuật tạo hình thành bụng sau sinh có một lớp rất quan trọng là “lớp mạc” trước cân cơ, trong lớp mạc có mạch bạch huyết rất nhiều nên khi tách lớp mỡ ra khỏi lớp cân cơ thành bụng bác sĩ phải chừa lại lớp cân cơ đó và đi vào lớp mạc trước cân cơ để bảo tồn mạch bạch huyết. Sau khi hút mỡ bằng máy hút và dụng cụ Thạc sĩ Bác sĩ Hồ Cao Vũ sẽ rạch da bên ngoài bằng dao thường. Sau đó bóc tách lớp mỡ ra khỏi lớp cân cơ bằng dao Harmonic. Dao đốt thường không có khả năng hàn mạch bạch huyết cũng như cầm máu không tốt bằng dao Harmonic, đồng thời có khả năng gây bỏng mô nên gây tiết dịch và đau sau phẫu thuật nhiều hơn .Nên sử dụng dao Harmonic không làm tổn thương lớp mạc giữa mỡ và lớp cân cơ thành bụng giúp quá trình lành thương nhanh hơn, cầm máu tốt không gây tổn thương mô bảo vệ được lớp mạc. Nếu xảy ra tình trạng tụ dịch sẽ dẫn đến các biến chứng như Seroma thành bụng, trường hợp không dẫn hết dịch ra ngoài dễ dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, từ dịch nhiễm trùng dẫn đến áp xe (áp xe là quá trình hoại tử, tạo mủ sau khi nhiễm trùng không được kiểm soát). Chính vì thế sử dụng dao Harmonic nhiều ưu điểm bảo tồn được lớp mạc, giảm đau sau phẫu thuật tạo hình thành bụng, lành thương nhanh, xuất viện trong 24 giờ.

Thạc sĩ bác sĩ Hồ Cao Vũ tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học Y Dược Hồ Chí Minh, đã có hơn 20 năm chuyên bệnh lý lành tính và ung thư vú, thành bụng và nhiều cơ quan trong ổ bụng tại bệnh viện Chợ Rẫy, hơn 10 năm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ sử dụng bằng dao Harmonic. Theo thông tin từ chính hãng Johnson & Johnson, ThS. Bs. Hồ Cao Vũ là người đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay sử dụng Harmonic Scalpel trong phẫu thuật nâng ngực nội soi, tạo hình thành bụng. Bs Vũ còn chuyên sửa các ca ngực hư, ngực lệch, ngực lộ túi, tháo túi độn… đã trải qua khóa đào tạo trực tiếp tại MD Aderson Cancer Center Hospital, Houston, Texas, USA tại Khoa phẫu thuật tạo hình Giáo sư David Chang là người hướng dẫn trực tiếp.

*Chứng chỉ hành nghề của Thạc sĩ bác sĩ Hồ Cao Vũ: 028475/BYT-CCHN
* Tốt nghiệp trường đại học Y Dược Hồ Chí Minh năm 1999 chuyên môn khám, chữa bệnh chuyên khoa ngoại, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.
* Bác sĩ Hồ Cao Vũ tốt nghiệp Thạc sĩ đại học Y Dược Hồ Chí Minh năm năm 2010.
* Bác sĩ Hồ Cao Vũ đã trải qua khóa đào tạo trực tiếp tại MD Aderson Cancer Center Hospital , Houston , Texas, USA tại Khoa phẫu thuật tạo hình năm 2011.
*SDT: 0911413443/ 0967588668
* Fanpage bác sĩ: Bác sĩ. Hồ Cao Vũ
* Website: https://tuvanthammytaohinh.vn/

 

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

Bệnh viện Hạnh Phúc