Nhiều gia đình đã có ô tô vẫn gặp khó khi bố mẹ cùng cần phương tiện để đi làm, đưa đón con hoặc giải quyết công việc riêng. Với kích thước gọn, 4 chỗ ngồi và chi phí năng lượng gần như bằng 0, VF 2 có thể đảm nhiệm những hành trình hằng ngày mà không tạo thêm áp lực về chi phí.
Xe thứ hai giải phóng lịch trình cho cả gia đình
Gia đình có một ô tô có thể rơi vào cảnh thiếu phương tiện khi lịch trình của các thành viên trùng nhau. Một người cần lái xe đi làm hoặc gặp khách hàng, người còn lại phải đưa đón con, mua sắm hay giải quyết công việc riêng. Khi đó, gia đình vẫn phải dùng xe máy, gọi xe công nghệ hoặc điều chỉnh kế hoạch để chờ nhau.
Đây cũng là tình huống của gia đình chị Nguyễn Thu Phương (Hà Nội). Chiếc ô tô hiện tại thường được chồng chị sử dụng cho công việc, trong khi chị vẫn đi xe máy để đưa đón hai con hằng ngày.

“Nhà đã có ô tô nhưng nhiều lúc tôi vẫn không có xe để dùng vì lịch của hai vợ chồng trùng nhau. Nếu mua thêm, tôi chỉ cần một chiếc gọn, đủ chỗ cho mẹ và hai con, đồng thời không tốn quá nhiều chi phí hằng tháng”, chị Phương chia sẻ.
Từ nhu cầu đó, chị Phương tìm hiểu VF 2 như phương tiện thứ hai của gia đình. Thay vì phải đảm nhiệm cả những chuyến đi xa và chở đông người, mẫu xe này chủ yếu phục vụ các lịch trình ngắn trong thành phố.
VF 2 dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và có bốn chỗ ngồi. Thân xe gọn giúp chị dễ di chuyển qua đường nội khu, đưa đón con trước cổng trường và tìm chỗ đỗ. Bán kính quay đầu tối thiểu 4,45 m cũng hỗ trợ việc đổi hướng trong ngõ hoặc lối đi có diện tích hạn chế.
Chiều dài cơ sở 2.065 mm tạo điều kiện bố trí cabin đủ dùng cho một người lớn cùng hai trẻ nhỏ. Hàng ghế sau có móc ISOFIX để lắp ghế trẻ em tương thích, phù hợp với vai trò đưa đón con mà gia đình dự kiến dành cho chiếc xe.
Mua dễ hơn, chi phí sử dụng cũng nhẹ hơn
VF 2 được nhiều gia đình nhắm tới cho vai trò chiếc xe thứ hai nhờ chi phí dễ chịu. Xe có giá 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 được hưởng ưu đãi 3% khi chuyển đổi sang mẫu xe này.

Chính sách áp dụng với người đang sở hữu ô tô hoặc xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào, cũng như người sở hữu ô tô hoặc xe máy điện VinFast. Điều này phù hợp với nhóm gia đình đã có phương tiện nhưng muốn bổ sung VF 2 cho một thành viên khác. Người mua còn có thể vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng theo chương trình “Mua xe 0 đồng”.
Trong quá trình sử dụng, chủ xe VF 2 được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Với một chiếc xe chủ yếu đảm nhiệm các chuyến đi hằng ngày, quyền lợi này có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu nạp năng lượng và giúp gia đình dễ dự trù chi phí hơn.
Chi phí bảo dưỡng cũng được tối ưu nhờ cấu tạo của xe điện. VF 2 không sử dụng dầu động cơ, lọc dầu hay bugi, qua đó lược bỏ nhiều hạng mục thay thế định kỳ của xe động cơ đốt trong. Chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km hoặc một năm cũng giúp chủ xe tiết kiệm thêm chi phí cũng như chủ động sắp xếp thời gian đưa phương tiện vào xưởng.
Với thiết kế gọn gàng, phù hợp cho đô thị và chi phí vừa túi tiền, VF 2 mang đến phương án thiết thực để mỗi thành viên chủ động hơn trong việc đi lại.
V.G



















