Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) tổ chức chương trình bài giảng đại chúng với chuyên đề “Kết nối hạ tầng xây dựng thông minh: Từ ý tưởng đến thực tế” với phần trình bày hấp dẫn từ PGS.TS. Nguyễn Văn Tiếp – Giảng viên khoa Khoa Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng.  

Với mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, luôn cập nhật và áp dụng kiến thức khoa học – kỹ thuật tiên tiến, trường ĐH Quốc tế thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo chuyên đề hướng đến đại chúng nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho nhiều đối tượng tham gia. Hàng năm, chương trình Bài giảng đại chúng (Public Talk) dành cho học sinh các trường THPT và sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại TP. HCM và các tỉnh lân cận của trường ĐH Quốc tế đều thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và quý thầy cô từ các trường THPT.

Phu nu hien dai dai hoc quoc te bai giang dai chung 01

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương – Trưởng Phòng Quan hệ đối ngoại trường ĐHQT – cho biết: “Chuỗi chương trình bài giảng đại chúng của trường Đại học Quốc tế thực hiện năm 2025 sẽ được bắt đầu vào tháng 6 và kéo dài đến hết năm 2025 với nhiều đề tài thú vị với phần trình bày của các giảng viên các Khoa, Bộ môn. Tháng 6 và 7 chúng tôi đã thực hiện thành công 2 chương trình với sự tham gia của gần 300 học sinh của các trường THPT. Tháng 8 này, chúng tôi thực hiện bài giảng chủ đề “Kết nối hạ tầng xây dụng thông minh: từ ý tưởng tới thực tế”. Và các tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ lần lượt thực hiện toàn bộ chuỗi chương trình với các thông điệp khác nhau tùy vào mỗi chủ đề, như “AI và các ứng dụng” (tháng 9), “Thanh niên Việt Nam và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Ứng dụng công nghệ trong việc học các kỹ năng tiếng Anh” (tháng 10) và “Quản lý tài chính cá nhân” (tháng 12). Tất cả đều mong muốn đem lại cho các em học sinh những hiểu biết chính xác về các ngành nghề để các em có cho mình những định hướng đúng đắn, phù hợp với đam mê và năng lực của chính các em.”

Phu nu hien dai dai hoc quoc te bai giang dai chung 03

Với chủ đề tháng 8 liên quan đến ngành Xây dựng, Khoa Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng mong muốn sẽ đem lại thật nhiều kiến thức hữu ích cho học sinh các trường THPT về ngành nghề thú vị, có nhiều ý nghĩa như ngành Kỹ thuật Xây dựng và Quản lý Xây dựng trong bối cảnh mới hôm nay.

Xây dựng đã và đang là một lĩnh vực nhận được nguồn đầu tư lớn không chỉ từ ngân sách của nhà nước mà còn từ nhiều tập đoàn tư nhân. Việt Nam đang thu hút nhiều dự án đầu tư trực tiếp FDI từ nước ngoài, trong đó có nhiều dự án lớn về phát triển cơ sở hạ tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, địa ốc, khách sạn, và khu nghỉ dưỡng. Số liệu thống kê cho thấy ngành Xây dựng đóng góp khoảng 17% GDP của Việt Nam trong năm 2024. Thị trường xây dựng Việt Nam hiện tại đạt giá trị 57,52 tỷ USD và dự kiến sẽ ​​đạt mức 94,93 tỷ USD vào năm 2026. Với dự báo tốc độ tăng trưởng hơn 8% trong giai đoạn 2021-2026, nhu cầu nhân lực cho ngành xây dựng Việt Nam là rất lớn trong những năm sắp tới. Theo thống kê của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, cả nước đang có hơn 7 triệu người lao động làm việc trong ngành. Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng ở nước ta ngày càng tăng cao, các chuyên gia dự báo mỗi năm ngành xây dựng sẽ tăng thêm 400.000 – 500.000 lao động.

Được thiết kế theo tiêu chí của ASIIN (Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) và đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học quốc tế AUN – QA (ASEAN University Network Quality Assurance), chương trình đào tạo của khoa Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng Việt Nam và quốc tế. Ngoài ra, chương trình đào tạo được thiết kế để thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và khả năng tự học để theo đuổi nghiên cứu khoa học và lãnh đạo trong kỹ thuật.

Tiệp Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

Bệnh viện Hạnh Phúc