Đã qua ít nhất 3 ngày qua, người bị tình nghi là thủ phạm phát tán bản nháp phim “Bụi đời Chợ Lớn” bị phát hiện và bị cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Tuy nhiên cho đến hôm nay, các bên liên quan vẫn từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào về đối tượng này.

Nếu như bản nháp của “Bụi đời Chợ Lớn” đang hot trên mạng, được nhiều khán giả tìm xem và bình luận thì ngoài thị trường băng đĩa lậu, phim này cũng đang bán đắt như tôm tươi. Với giá 50 nghìn đồng/1 đĩa, tức là giá cao hơn gấp 5 lần so với đĩa phim thông thường nhưng vẫn “cháy” đĩa. Một thanh niên bán đĩa lậu rong cho biết, mỗi ngày anh ta bán được ít nhất 50 đĩa “Bụi đời Chợ Lớn”, đó là con số rất cao mà suốt những năm đi bán đĩa dạo của anh ta hiếm gặp.

Lý do giá đĩa phim này cao hơn các đĩa phim khác là do “phim bị cấm chiếu, mọi người không thể xem ở rạp hay ở loại đĩa gốc được đâu!”, người bán đĩa giải thích. Nhưng khi được hỏi phim đã bị cấm phát hành dưới mọi hình thức, việc bày bán đĩa như thế này là vi phạm pháp luật; thanh niên bán đĩa cho biết “không rành lắm về vụ này, khi làm mấy “ổng” làm quá thì chúng tôi ngưng bán”.

 

Đĩa phim đã được bán tràn lan ngoài thị trường, vượt tầm kiểm soát của cơ quan chức năng

Theo tìm hiểu của PV thì đĩa phim này hiện đang được bày bán tràn lan ngoài thị trường và trong cả những tiệm đĩa. Phim trong các đĩa này cũng là bản phim nháp mà cư dân mạng đang xem, chất lượng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng… còn rất sơ sài.

Đứng trước tình trạng này, ngày 9/7, Bộ VHTT&DL đã ra thông báo là đã chỉ đạo Thanh tra Bộ và Cục Điện ảnh vào cuộc để kiểm tra, xử lý; đồng thời Bộ cũng chỉ đạo các Sở ban ngành và cơ quan chức năng tiến hành thu hồi, tiêu hủy số lượng đĩa lậu này. Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TPHCM cho biết hiện tại Sở đã tiến hành thu hồi bước đầu đối với đĩa lậu “Bụi đời Chợ Lớn” ở TPHCM và các tỉnh thành phía Nam.

Một diễn biến khác cũng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận liên quan đến phim “Bụi đời Chợ Lớn” đó là thông tin việc cơ quan điều tra đã tìm được người tình nghi là thủ phạm tung bản nháp phim này. Theo nguồn tin riêng từ một nhân vật có tham gia làm việc trong phim “Bụi đời Chợ Lớn” cung cấp thì chỉ vài giờ sau khi tiến hành gửi công văn tố cáo, phía nhà sản xuất, nhà phát hành đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng khoanh vùng và tìm ra được người tình nghi là thủ phạm phát tán phim lên mạng. Tức là đã ít nhất 3 ngày qua, người bị tình nghi là thủ phạm đã bị cơ quan tiến hành điều tra làm rõ. Tuy nhiên cho đến hôm nay, các bên liên quan vẫn từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào về đối tượng tình nghi là thủ phạm này. Phải chăng có gì đó khiến các nhà sản xuất, phát hành phim khó nói?

 

Các bên liên quan vẫn giấu thông tin về người tình nghi là thủ phạm phát tán phim

Câu hỏi đặt ra là ai có thể phát tán phim này và động cơ là gì? Theo chia sẻ của phía nhà sản xuất, nhà phát hành thì đây là bản nháp rất ít người có, chỉ vài nhân vật quan trọng của phía nhà sản xuất mới có được. Cũng chính vì thế mà ngay sau khi bắt tay vào truy tìm thủ phạm thì cơ quan chức năng đã nhanh chóng phanh vùng và tìm ra người tình nghi.

Nói về động cơ tung bản phim nháp này lên mạng, đơn vị đồng sản xuất, phát hành phim Công tyThiên Ngân khẳng định, phía Thiên Ngân sẽ không thể nào có những chỉ đạo thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như thế. Đơn vị này cũng tố cáo rằng hành động phát tán bộ phim dựa trên danh nghĩa của Thiên Ngân là sự vu khống trắng trợn, gây tổn hại đến uy tín cũng như kinh tế của không chỉ Thiên Ngân mà còn cả các công ty tham gia sản xuất phim.

Tuy nhiên, hiện tại thì người của bên nào, Thiên Ngân hay Chánh Phương mới là thủ phạm phát tán, và lý do phát tán là gì?… tất cả vẫn trong vòng nghi vấn; và dư luận đang rất trong chờ vào câu trả lời từ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Nguồn: Báo Năng Lượng Mới

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc