Suốt một thời gian dài, người tiêu dùng Việt đã bị đầu độc bởi các loại mỹ phẩm làm trắng da trôi nổi, các cách làm đẹp da lạm dụng chế phẩm Corticoid.  Năm 2015, khi báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức tọa đàm về hiểm họa của việc lạm dụng Corticoid trong làm đẹp, nhiều người mới giật mình và có những nhận định đúng đắn về việc lạm dụng tai hại loại “độc dược” này. 

Với những ai tham dự buổi tọa đàm ngày ấy chắc hẳn sẽ không thể nào quên được hàng loạt hình ảnh được trưng bày và trình chiếu trên màn hình. Đó là hình ảnh những gương mặt bị tàn phá nặng nề bởi lạm dụng corticoid trong làm đẹp được ghi nhận trong 13 năm nghiên cứu về viêm da Corticoid của bác sĩ Nguyễn Phúc Cẩm Anh nguyên Giảng viên Trường Đại học Y dược  TPHCM. Qua chia sẻ của những bệnh nhân, họ đã bị suy sụp tinh thần và sống trong những tháng ngày chán nản. Đơn cử như trường hợp của chị Ngọc Thủy (huyện Chơn Thành, Bình Phước) dùng kem trộn bán trong các quầy mỹ phẩm ở chợ trong nhiều năm. Chị tâm sự: “Khi soi gương tôi còn cảm thấy sợ chính khuôn mặt của mình. Nó nóng phừng phừng như có lửa đốt, tia máu hằn ngang dọc trên mặt, tôi ngồi trước quạt gió vẫn không hết nóng”.

bs-nguyen-phuc-cam-anh-dang-chia-se-thong-tin-tac-hai-ve-viem-da-do-corticoid-tai-toa-dam-do-bao-phu-nu-tphcm-to-chuc

BS Nguyễn Phúc Cẩm Anh đang chia sẻ thông tin tác hại về viêm da do Corticoid tại tọa đàm do báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức.

Trường hợp em Nguyễn Công Hậu (Q.8, TP.HCM) do sử dụng kem cốt Thái Lan mua trên mạng với giá 120.000đ/hộp. Sau 3 tháng, da Hậu bắt đầu nổi những đốm mụn đỏ. Hậu lại lao lên mạng tìm kiếm và sử dụng một mỹ phẩm khác trong vòng 15 ngày, nhưng tình trạng mụn không cải thiện. Ngưng sử dụng hoàn toàn hai loại mỹ phẩm trên, mụn phát tán càng nhiều, da sần sùi giống như bị “ghẻ”. Khi khám bệnh, em được BS cho thuốc bôi, kèm kháng sinh nhưng mụn càng bộc phát, có dấu hiệu sưng đỏ, đóng mày và bong tróc. Khi nhắc lại những ngày tháng kinh hoàng đó, đôi mắt Hậu rơm rớm: “Sợ bạn bè chê cười, vừa thi xong tốt nghiệp 12, em bỏ học, nhốt mình trong phòng. Em ngứa, đau nhức lắm nhưng không dám gãi vì chỉ cần đụng tay vào mụn sẽ vỡ, chảy nước. Tối ngủ, em phải nhờ ba trói hai tay lại, mẹ cứ ôm em mà khóc”.

bs-nguyen-phuc-cam-anh-dang-kham-da-cho-benh-nhan

BS Nguyễn Phúc Cẩm Anh đang khám da cho bệnh nhân

Qua tìm hiểu, chị Thủy và em Hậu đã tìm đến gặp BS Nguyễn Phúc Cẩm Anh soi da xác định tình trạng và hướng dẫn trị liệu phục hồi tình trạng viêm da nặng nề này. Nhờ quá trình nghiên cứu và xây dựng thành công chương trình Chăm sóc phục hồi Viêm da do lạm dụng corticoid, bác sĩ đã tư vấn phương pháp chăm sóc và hồi phục làn da, giúp họ trở về cuộc sống bình thường. “Quy trình cai nghiện cho viêm da lệ thuộc corticoid và hồi phục viêm da corticoid của bác sĩ đã giúp cho nhiều người nhiều độ tuổi trong nhiều giới thoát khỏi sự tàn phá diện mạo do các loại mỹ phẩm lạm dụng hoạt chất này. Không chỉ trị liệu hồi phục cho những bệnh nhân tự tìm đến, Bác sĩ Cẩm Anh cùng Trung tâm Thẩm mỹ Hoàng Hạc còn tham gia các chương trình cộng đồng nhằm hỗ trợ trị liệu hồi phục viêm da Corticoid cho học sinh sinh viên, trị liệu miễn phí cho chị Tha Ri ở Bạc Liêu – người phụ nữ chỉ mới 29 tuổi nhưng có dung mạo bà lão 70 do tự ý bôi chế phẩm Corticoid để trị mụn trị ngứa da.

151-bs-nguyen-phuc-cam-anh-dang-trinh-bai-tai-hoi-thao

BS Nguyễn Phúc Cẩm Anh đang trình bày về tác hại của mỹ phẩm chứa Corticoid tại hội thảo khoa học do Hội Đào tạo & Phát triển nghề làm đẹp miền Trung tổ chức tại Đà Nẵng.

Không dừng tại đó, bác sĩ còn đóng góp tâm sức của mình với xã hội thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao kiến thức làm đẹp an toàn một cách khoa học là những tổ chức buổi toạ đàm, sự kiện chuyên đề chuyên môn (seminar), tham gia chương trình talkshow hay chuyên đề sức khoẻ làm đẹp trên truyền hình. Mới đây, tại hội thảo khoa học do Hội Đào tạo và Phát triển nghề làm đẹp khu vực miền Trung tổ chức tại Đà Nẵng vào trung tuần tháng 11, bác sĩ Cẩm Anh đã đóng góp bài tham luận với nội dung cảnh báo việc lạm dụng corticoid trong làm đẹp nhằm hướng dẫn hội viên cách nhận biết một nguy cơ gây hại cũng là cái bẫy nghề nghiệp cần được cẩn thận lưu ý để phòng tránh.

image002

Các bệnh nhân đang chia sẻ về hành trình chữa bệnh do dùng mỹ phẩm chứa Corticoid tại buổi tọa đàm

Từ kiến thức và kinh nghiệm đúc kết trong gần 20 trong ngành làm đẹp, BS Cẩm Anh đã cộng tác bài viết khoa học tuyên truyền nâng cao kiến thức làm đẹp cho bạn đọc trên các website và các báo mạng như Dân trí, VnExpress, Bacsi.com, Phunuonline, Ngoisao.net; thực hiện các clip hướng dẫn làm đẹp, cảnh báo mỹ phẩm xấu. Theo bác sỹ, những hoạt động như thế chỉ với một mục đích duy nhất là tạo độ phủ thông tin, giúp cho người xem biết cách nhận biết mỹ phẩm lạm dụng Corticoid gây hại gây nghiện, cũng như hướng dẫn tiêu dùng làm đẹp an toàn và hiệu quả về lâu về dài.

Theo Hương Giang
(Báo Khoa Học & Đời Sống)
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc