Khi kiến trúc sư Frank còn là một đứa trẻ mới biết đi, mẹ ông tuyên bố rằng ông sinh ra để trở thành một kiến trúc sư lớn. Chính ngọn đồi gần nhà là nguồn cảm hứng thôi thúc ông trong công việc và là nơi ông dành cả phần đời còn lại của mình.

Frank Lloyd Wright (1867-1959)  đã trở thành một trong những kiến trúc sư nổi tiếng nhất của thế kỷ XX. Ông mô tả kiến trúc nhà của mình là “hợp chất tự nhiên“, và thiết kế cấu trúc hài hòa với môi trường xung quanh. Taliesin là một ví dụ điển hình về kiểu kiến trúc này.

Các đồ nội thất và đèn trong nhà cũng được thiết kế bởi kiến trúc sư Frank.

Taliesin đã bị cháy hai lần, và hai lần được Wright xây dựng lại. Trong lần xuất hiện gần đây nhất, nó được mở rộng hài hòa với tự nhiên bởi những kiến trúc sư trẻ được đào tạo bởi Wright. Taliesin hiện nay mở cửa cho du khách. Nó nằm trong vùng lân cận của Spring Greens, Wisconsin.

Nguồn: noithatmagazine.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc