Chiều 19/5, UBND quận 12 (TP HCM) đã tổ chức lễ khen thưởng chương trình “Vì quận 12 bình yên”. Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm. Tại buổi lễ, ông Lê Trương Hải Hiếu khẳng định, chương trình đến nay đạt được kết quả khả quan. Người dân gửi thông tin đến cơ quan chức năng của quận tăng cả số lượng lẫn chất lượng. Những tin báo về tình trạng cướp giật, lừa đảo, hàng giả… tăng rõ rệt.

tp hcm quan 12 khen thuong nguoi dan bat cuop
Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu.

Ông Hiếu nói, khi tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về tình hình tội phạm, cơ quan chức năng quận lập tức xác minh, điều tra. Nếu thông tin từ phía người dân là đúng, quận sẽ có hình thức khen thưởng, cũng như đảm bảo an toàn cho người cấp tin.

Chủ tịch UBND quận 12 đề cập đến kinh phí khen thưởng do các cá nhân, tổ chức gửi về đóng góp và được Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận 12 quản lý. Đây là nguồn kinh phí để thực hiện chương trình chứ không phải là quỹ tài chính. Hằng tuần, Công an quận 12 có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo các tin tố giác của người dân lên UBND quận.

UBND quận 12 sẽ chuyển danh sách các cá nhân, tổ chức qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận để đưa ra hình thức khen thưởng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

tp hcm quan 12 khen thuong nguoi dan bat cuop
Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu trao bằng khen cho anh Hồ Hiếu Tâm.

Ông Lê Trương Hải Hiếu nhấn mạnh: “Trong quá trình tham gia tố giác, truy bắt tội phạm, nếu chẳng may người dân bị thương thì các đơn vị chức năng sẽ hỗ trợ thiệt hại trong những trường hợp này”.

Cũng trong buổi lễ, Chủ tịch UBND quận 12 đã trao bằng khen cho anh Hồ Hiếu Tâm (SN 1989, quê Bình Định) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt chương trình “Vì quận 12 bình yên”.

Trưa 9/5, anh Tâm đang điều khiển xe tải đi giao hàng trên đường TTH13 (quận 12) thì nghe người dân tri hô “Cướp, cướp”. Anh Tâm phát hiện 2 đối tượng đang đi xe gắn máy với tốc độ cao ở phía trước. Anh Tâm đánh tay lái, ép ngã xe của 2 đối tượng rồi lao xuống giật chìa khóa xe và khống chế.

Người dân xung quanh đã lao đến hỗ trợ và bắt giữ 2 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tên Lê Anh Khoa (SN 1992) và Nguyễn Kiều Mẫn (SN 1997) đang theo học tại một trường Đại học. Khoa và Mẫn túng quẫn nên bàn nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài.

Đến ngân hàng trên đường Lê Văn Khương thì cả 2 phát hiện nam thanh niên đang xách túi đi ra. Khoa chở Mẫn bám theo “con mồi” đến trước nhà trên đường TTH13. Khoa tấp xe lao đến và dùng roi điện chích nạn nhân để cướp túi xách rồi bỏ chạy.

 

Nguồn: Hưng Long 

http://petrotimes.vn/tp-hcm-quan-12-khen-thuong-nguoi-dan-bat-cuop-423046.html

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc