Khái niệm “thú cưng” thực sự mới du nhập vào đời sống dân Việt từ khoảng vài chục năm nay. Từ lâu đời, đã có những gia súc như dê, bò, chó, mèo, lợn, gà… nhưng trong văn hóa nông nghiệp, những loài này chỉ được xem là vật giữ nhà, bắt chuột, cung cấp sức kéo, nguồn đạm động vật...

Ngày nay kinh tế phát triển, một số người có thú vui giải trí bằng việc nuôi thú cưng trong nhà, với nhiều loại quen thuộc như chó, mèo hoặc những loài lạ như sóc bay, rồng Úc, trăn, rắn, kỳ đà… Thú cưng đôi khi gồm cả những vật có thể gây nguy hiểm hoặc truyền dịch bệnh sang người. Trong quá khứ đã có những loài ban đầu nhập về với mục đích làm “thú cưng”, cuối cùng trở thành vật phá hoại như rùa tai đỏ, ốc bưu vàng…

Liên quan đến thú cưng, đây đó đã xuất hiện các phòng khám thú y, chủ yếu điều trị chó mèo, riêng ở thủ đô Hà Nội, ngoài “bệnh viện chó mèo”, còn có các “khách sạn” dành cho chúng. Đó là các không gian chuyên chăm sóc động vật đáp ứng nhu cầu gởi thú cưng khi chủ nhân đi xa. Tuy nhiên do không hiểu về đặc tính sinh học, khí hậu mà không ít loài thú cưng khi nhập về nước đã bị chết… Người yêu quý động vật có thể không bao giờ mua loài đó nếu biết chúng có thể chết khi thay đổi môi trường!

Thú cưng được chủ nhân cưng chiều đôi khi thành “vô kỷ luật”. Mới đây có một vụ liên quan đến mâu thuẫn láng giềng vì thú cưng là một loại chó dữ, gây ồn ào khu xóm và rất nguy hiểm nên bị hàng xóm đánh bả chết. Cũng có một đoạn clip trên mạng ghi lại hình ảnh một người phụ nữ phục kích đánh chó của hàng xóm vì chú chó này suốt ngày chạy rông và phóng uế bừa bãi ra đường… Nước ta chưa có điều luật xử lý những vụ việc này, nhưng nuôi chó dữ mà không xích hoặc đeo rọ mõm có thể gây thương tổn và nguy hiểm cho mọi người, nhất là lây truyền bệnh dại…!

Mỗi người có cái nhìn riêng về các loài vật, chuyện yêu thích và sở hữu là hai việc khác nhau. Phải chăng việc nuôi các loài thú cưng, nhất là loài độc và lạ cũng là tiền đề cho việc buôn bán, di chuyển một số loài động vật với nhiều rủi ro về môi sinh và sự sinh tồn của chúng? Cũng vậy, khi tách các loài vật ra khỏi môi trường tự nhiên để sống trong những môi trường sắp đặt của con người chưa hẳn là hành vi yêu quý  và tôn trọng loài vật. Bởi vậy, với một số loài thú cưng, cần có sự ý thức và cẩn trọng thay vì sở thích cá nhân…

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc