Dù là một diễn hài khá quen thuộc trong lĩnh vực sân khấu nhưng Thiên Thư vẫn là một cái tên khá mới trong giới điện ảnh. Đêm 3/10/2017, khi cô ra mắt phim ngắn đầu tay tại rạp CineStar, Q.1, đông đảo nghệ sĩ và diễn viên đã đến chúc mừng một Thiên Thư đạo diễn với “Ba mẹ ơi… cứu con”.
Mọi người yêu thích hài và nhóm hài kịch của nghệ sĩ Vũ Thanh chắc cũng không xa lạ với tên Thiên Thư và biệt danh “Ba Xé”. Thiên Thư đã gây ấn tượng và thành danh từ vai diễn Ba Xé rất “bá đạo” trong tiểu phẩm hài ‘Mười năm tình cũ’ của nhóm hài Vũ Thanh từng đi diễn trên các sân khấu và cả trên truyền hình và đem những tiếng cười thật sảng khoái cho khán giả khắp nơi. Cho nên nhiều khán giả gặp cô ngoài đời cứ gọi cô là “Ba Xé kìa, Ba Xé kìa” và cũng không mấy nhớ đến tên thật của Thiên Thư.
Ekip làm phim
Ekip làm phim ra mắt khán giả tối 3/10/2017
Diễn hài nhưng luôn đam mê điện ảnh
Lần này ra mắt phim ngắn, và cái tên Thiên Thư xuất hiện cùng với phim ngắn “Ba mẹ ơi… cứu con” ghi dấu ấn cô bước vào con đường điện ảnh, làm và sống với chính đam mê thật sự của mình.
Trong buổi ra mắt phim cô chia sẻ:  “Niềm đam mê thật sự của Thư chính là làm phim điện ảnh và dù là môt diễn viên hài nhưng Thư lại thích làm phim xã hội, phim hành động giống như “đã nữ” Ngô Thanh Vân. Chính Ngô Thanh Vân là thần tượng, là hình mẫu để Thư hướng tới và noi theo”.
NGhệ sĩ Vũ Thanh - Phụ Nữ Hiện Đại
Nghệ sĩ Vũ Thanh tham dự với vai trò cha đỡ đầu của Thiên Thư và dành cho cô những lời khen ngợi, khích lệ với vai trò mới này của con gái
Nghệ sĩ Vũ Thanh, cũng là cha đỡ đầu của Thiên Thư đã có mặt trong sự kiện và  có một số nhận xét và góp ý cho bộ phim ‘Ba mẹ ơi… cứu con’ của Thiên Thư. Ông đã có những lời khen ngợi cho đứa con mà mình đỡ đầu, nhất là dám làm một bộ phim với đề tài khá gai góc mà ngay cả những đạo diễn có nghề cũng chưa chắc dám làm. Ông khẳng định sau một vài dự án phim nữa, sau 2-3 năm nữa với tâm huyết của mình Thiên Thư chắc chắn sẽ còn tiến xa và làm những bộ phim hay hơn nữa.
Thiên Thư
Đạo diễn Thiên Thư chia sẻ về tâm huyết và quá trình thực hiện phim ngắn đầu tay
Qua bày tỏ của Thiên Thư, mọi người hiểu thêm lý do vì sao Thiên Thư lại làm phim ngắn và chọn đề tài mang tính xã hội này. Dù đi diễn hài kịch, nhưng cô luôn mang theo trong mình niềm đam mê điện ảnh nên trước đây cô cũng đã thử làm 1 vài dự án phim nho nhỏ về các đề tài xã hội để chia sẻ với bạn bè và thỏa niềm đam mê là chính. Còn với đề tài bắt cóc trẻ em Thiên Thư đã ấp ủ gần 2 năm qua vì đọc tin tức trên báo chí, mạng xã hội thấy có nhiều vụ bắt cóc trẻ em xảy ra khắp nơi nên cô muốn làm một bộ phim để cảnh báo mọi người, nhất là các bậc phụ huynh cần cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ con cái của mình, đồng thời lên án nạn bắt cóc, buôn người đang là đề tài nóng trong xã hội hiện nay.
Ca sĩ nhí Đức Phúc
Bé Thiên Phúc là diễn viên chính của phim cũng là người hát chính ca khúc nhạc nền trong phim ‘Có ai đang nghe con’  chia sẻ về vai diễn của mình 
2 năm ấp ủ + 3 tháng vất vả = 16 phút tâm huyết
2 năm ấp ủ, đến tháng 7 cô mới hoàn chỉnh mạch câu chuyện và hoàn thành kịch bản cũng như lên kế hoạch sản xuất phim. Sau 3 tháng chuẩn bị mọi thứ và thực hiện quay trong 3 ngày, tại nhiều bối cảnh và địa điểm khác nhau xung quanh Sài Gòn, cuối cùng bộ phim ngắn đầu tay của Thiên Thư cũng đã hoàn tất với thời lượng chỉ… 16 phút.
Thiên Thư tâm sự, ngoài vai trò đạo diễn, Thiên Thư còn kiêm luôn nhà sản xuất và diễn viên trong phim. 16 phút cho phim ngắn này với Thiên Thư là thời gian, tâm huyết và cả tiền bạc cho đứa con tinh thần của mình.
Gia dinh Thien Thu
Đạo diễn Thiên Thư cùng cha đỡ đầu Vũ Thanh, diễn viên chính Đức Phúc và gia đình trong lễ ra mắt phim
Thông điệp truyền tải: cha mẹ hãy quan tâm nhiều đến con cái hơn nữa
 ‘Ba mẹ ơi… cứu con’, ngay từ tựa phim cũng đã là một thông điệp kêu gọi trực diện sự quan tâm của gia đình, cha mẹ đến con cái. Hãy xem Thiên Thư đã chuyển tải thông điệp này đến với người xem như thế nào. Và liệu thông điệp này có đánh động vào tâm tri của các bậc cha mẹ đang thờ ơ với con cái, thay vì dành phần lớn thời gian cho con thì tiêu tốn thời gian cho việc kiếm tiền, làm ăn, thú vui bản thân…. để những tai họa, hiểm họa rình rập con mình mà không hay biết.
Nhân vật chính trong phim là một cậu bé mê chơi game, nghiện game. Cha và mẹ cậu bé đều quá bận rộn với công việc, nên nhiều lúc quên cả việc rước con mình và để mặc cậu bé lêu lỏng một mình trước cổng trường cùng với chiếc điện thoại làm bạn. Nhiều ngày như thế, cậu bé đã trở thành miếng mồi ngon, tầm ngắm của bọn bắt cóc. Sau khi lọt vào tay kẻ xấu, cậu bé được bọn chúng đưa đến một căn nhà hoang nhằm mục đích mổ lấy nội tạng. Ở đây cũng có rất nhiều trẻ em bị bắt cóc trước đó và lần lượt đều bị bọn chúng ta tay tàn độc một cách vô nhân tính. Số phận của cậu bé này ra sao? Chúng ta cùng xem phim để biết câu trả lời và cũng là cái kết của bộ phim này nhé.
Phim cũng đã chính thức phát hành từ 3/10/2017, trên YouTube – PopTV, với sự tham gia của các diễn viên: Thiên Thư, bé Nhật Phúc, Phạm Hồng Quang, Gia Huy, Khánh Huy, Phúc Lợi, Khánh Trang, Hoàng Ân, Bảo Nam, Tống Khánh Linh, Khánh Vân, Tố Đoan, Lê Vương, Thành Hiếu…
Xem phim :


Đông đảo nghệ sĩ bạn bè đã đến tham dự, chia vui và cùng chia sẻ những hình ảnh của phim trên mạng xã hội, truyền thông để cùng lan tỏa thông điệp đóng góp giá trị cho cộng đồng, xã hội này, vì sự bình yên của trẻ em!
Ca sĩ Cindy Thái Tài
2B8A2873
2B8A2875
2B8A2899
2B8A2925
2B8A2932
2B8A2967
2B8A2982
2B8A3005
2B8A2879
2B8A2908
2B8A2910
2B8A2915
2B8A2929
2B8A2986
2B8A2990
2B8A2994
2B8A2995
2B8A3020
2B8A3025
Ảnh: DUY ENGLAND
Kịch bản và đạo diễn: Thiên Thư
Cố vấn nghệ thuật: Nghệ sĩ Vũ Thanh
D.O.P: Jet Nguyễn
Trợ lý sản xuất: Jessie Nguyễn Vương
Âm nhạc: Kim Ngân (với ca khúc ‘Có ai đang nghe con’ viết riêng cho bộ phim này và ca sĩ thể hiện cũng là diễn viên chính trong phim: Ca sĩ nhí Nhật Phúc).
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc