Bộ Văn hóa, Thể Thao & Du Lịch vừa có quyết định thành lập Hội đồng xét đặc cách truy tặng danh hiệu NSƯT đối với cố nghệ sỹ Văn Hiệp.

Cách đây gần 2 tháng, sự ra đi của nghệ sỹ Văn Hiệp đã là nỗi bàng hoàng của cả công chúng lẫn bạn bè, đồng nghiệp. Trước nỗi băn khoăn, những cống hiến lớn lao của nghệ sỹ Văn Hiệp là đáng ghi nhận. Nhưng bản thân nghệ sỹ lại chưa được phong tặng bất cứ một danh hiệu nào. Ngay tại chính đám táng nghệ sỹ Văn Hiệp, đông đảo nghệ sỹ đã cùng ký vào lá đơn gửi lên cơ quan ban ngành với mong muốn truy tặng danh hiệu NSƯT cho ông.

Sinh thời người nghệ sỹ này không màng đến chức tước, danh hiệu…

 

Trước nguyện vọng này, mới đây Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch đã có quyết định thành lập Hội đồng xét đặc cách truy tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sỹ Văn Hiệp. Hội đồng gồm 8 thành viên, do Thứ trưởng Bộ VH – TT & DL Lê Khánh Hải làm chủ tịch. Hội đồng này sẽ có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xét đặc cách truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sỹ Văn Hiệp.

Là gương mặt quen thuộc của màn ảnh được hàng triệu khán giả Việt yêu mến với những vai diễn gần gũi với hình ảnh người nông dân chân chất, nghệ sỹ Văn Hiệp được công chúng trìu mến gọi với chức danh “bác trưởng thôn”. Ông tên thật là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1942, tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Sinh thời, ông đã gắn bó với nghệ thuật với vai trò làm diễn viên, viết kịch bản, đạo diễn sân khấu… Vai trò nào ông cũng cống hiến hết mình. Đặc biệt là sự góp mặt của ông trong hàng nghìn vai diễn trên sân khấu cũng như truyền hình… đã là một gia tài khổng lồ ông để lại cho nghệ thuật nước nhà.

Vẫn biết sinh thời người nghệ sỹ này cũng không màng đến chức tước, danh hiệu nhưng, cố gắng dù muộn màng này cũng được xem là sự ghi nhận những đóng góp của cố nghệ sỹ đối với nền nghệ thuật nước nhà.

Theo: Báo Năng Lượng Mới

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc