Đoàn Việt Nam thi đấu cùng 8 quốc gia trong nội dung “Sơ cứu chiến trường” thuộc giải đấu quân sự quốc tế Army-2018 tại Nga.

Nữ quân y Việt Nam so tài tại giải đấu quân sự quốc tế

Đội tuyển quân y Việt Nam hôm 7/8 hoàn thành vòng thứ hai tại cuộc thi “Sơ cứu chiến trường”, một trong những nội dung tranh tài ở giải đấu quân sự quốc tế Army-2018 do Nga tổ chức, theo website của Học viện Quân y Kirov (VMEDA) Nga, nơi cuộc thi diễn ra.

Trong ảnh, một nữ chiến sĩ Việt Nam đang thực hiện nội dung cứu thương chiến trường tại cuộc thi.

Nữ quân y Việt Nam so tài tại giải đấu quân sự quốc tế

Đội tuyển Việt Nam thi đấu trong nội dung sơ cứu chiến trường.
Nữ quân y Việt Nam so tài tại giải đấu quân sự quốc tế

Hai nữ chiến sĩ Việt Nam vận chuyển lính Nga đóng vai thương binh từ trên xe thiết giáp MT-LB xuống để sơ cứu.

Trong cuộc thi kéo dài từ ngày 30/7 đến 9/8, mỗi đội thi đấu với 20 thành viên, trong đó có 10 nữ quân y, trực tiếp tranh tài và làm công tác bảo dưỡng trang bị vũ khí.

Nữ quân y Việt Nam so tài tại giải đấu quân sự quốc tế

Nữ chiến sĩ quân y Việt Nam thực hành thao tác băng bó cầm máu tại chỗ cho thương binh trước khi chuyển về tuyến sau.

Nữ quân y Việt Nam so tài tại giải đấu quân sự quốc tế

Nữ quân y Nga trong phần thi mô phỏng việc kéo thương binh về nơi an toàn dưới làn hỏa lực của đối phương.

Nữ quân y Việt Nam so tài tại giải đấu quân sự quốc tế

Nữ quân y Nga kéo thương binh qua sông bằng hệ thống cáng và ròng rọc. Sau khi được đưa qua sông, thương binh sẽ được vận chuyển vào xe thiết giáp để trở về tuyến sau cứu chữa.

Các đội tham gia nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội, đòi hỏi nhiều kỹ năng như bắn súng, điều khiển xe thiết giáp, cơ động vượt chướng ngại vật, tìm kiếm và vận chuyển thương binh.

Nữ quân y Việt Nam so tài tại giải đấu quân sự quốc tế

Binh sĩ Nga trong phần thi vượt chướng ngại vật.

Mỗi người đều phải mang đầy đủ trang bị vũ khí, cùng áo giáp và mũ chống đạn trong phần thi vượt chướng ngại vật.

Nữ quân y Việt Nam so tài tại giải đấu quân sự quốc tế

Sau hai vòng đấu, đoàn Việt Nam xếp hạng 6/9 với số điểm 845, cao hơn Myanmar, Armenia và Zimbabwe, hai vị trí dẫn đầu thuộc về đoàn Nga và Trung Quốc.

Ảnh: VMEDA

Nguồn: Vnexpress

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc