Khi cuộc sống tình dục vợ chồng bắt đầu nhàm chán, chúng ta thường đổ lỗi cho đàn ông là người cầm trịch. Nhưng, thật ra phụ nữ cũng có một số sai lầm. Dưới đây là những điều bạn nên xem lại chính mình có mắc không?

 

Yếu tố mới lạ giúp đời sống phòng the của 2 vợ chồng trở nên mỹ mãn hơn

Chỉ phái mạnh mới có quyền đòi hỏi?

Đa số các bà vợ cho rằng nếu chủ động đòi hỏi, chồng lại nghĩ là “máu quá”, thậm chí coi thường. Có người lại sợ nếu mình tỏ ra có nhiều ham muốn, chồng sẽ mất lòng tin mỗi khi anh ta đi vắng lâu ngày. Hoặc khi thấy mình có bạn khác giới, chồng lại càng đề phòng, ghen tuông. Vì thế tốt nhất cứ tỏ ra là mình không thiết gì chuyện ấy, chẳng qua phải đáp ứng vì chiều chồng thôi. Chưa kể có chị em lại nghĩ càng làm cao càng giá trị. Đó là sai lầm lớn nhất của phụ nữ. Nói chung, tất cả đàn ông đều muốn vợ tỏ ra khao khát mình. Đa số ông chồng còn quan niệm tình dục là biểu hiện của tình yêu. Vợ không ham muốn chuyện ấy là không yêu chồng. Nhưng nỗi buồn của họ không dừng lại ở đó. Cô ta không yêu mình thì yêu ai? Chắc chắn lại so sánh mình với mấy thằng cha ăn mặc bảnh bao ở cơ quan cô ấy? Thế là “cục ghen” cứ lớn dần lên. Có anh chán nản đi tìm sự nồng nhiệt ở đối tác khác, kể cả “sự phục vụ chuyên nghiệp” của gái làm tiền, đẩy gia đình đến nguy cơ đổ vỡ. Vì thế nếu thỉnh thoảng bạn chủ động khiêu khích ông xã, là bạn đã tạo ra sự cân bằng trong mối quan hệ. Đừng để những quan niệm lỗi thời ngăn cản chúng ta có được ái ân thỏa mãn.

Nữ tiến sĩ tâm lý tình dục học Ruth Westheimer nói: “Nhiều người tưởng phụ nữ không ham muốn như nam giới. Nhưng thật ra họ cũng có nhu cầu chẳng kém đàn ông. Bạn cần cho chồng hiểu điều đó là chuyện bình thường”.

Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh!

Không ít phụ nữ chỉ chịu thoát y khi đã tắt đèn. Họ sợ chồng nhìn thấy những nơi bí mật hoặc những đường nét không được chuẩn của mình. Bạn nên biết rằng hình ảnh khỏa thân của phái đẹp có tác dụng khêu gợi rất nhiều không chỉ với chồng mà với cả chính bạn. GS Helen Fisher, đại học Rutgers cam đoan rằng khi đàn ông đã bừng bừng ham muốn, họ không thấy cái gì là xấu hết. Cho nên bạn đừng ngại ánh sáng, kể cả ánh sáng ban ngày. Chẳng lẽ bạn không biết câu: “Đàn ông yêu bằng mắt”? Gạt bỏ yếu tố thị giác của chồng vô tình bạn đã hạn chế rất nhiều sức hấp dẫn của bạn.

Nghĩ chồng “khất thuế” là không yêu vợ nữa?

Cử chỉ khước từ của chồng thường như là một “cú sốc” đối với phụ nữ. Họ tủi thân vì không được chồng yêu. Có người coi đó như bị tổn thương vì chồng coi thường và tìm cách “trả thù”, lần sau chồng động vào người liền bị hất tay ra. Sai lầm này có thể dẫn đến đẩy chồng vào tay tình địch. Nhưng thật là bất công nếu nghĩ chỉ phụ nữ có quyền từ chối, còn đàn ông bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng. Có lẽ bạn quên rằng người đàn ông có khỏe đến đâu cũng có lúc cảm thấy trong người mệt mỏi. Cũng có thể anh ta đang gặp rắc rối trong công việc hoặc lo nghĩ vì lý do gì đó. Cũng giống như bạn thôi, đâu phải “hoãn binh” là không yêu vợ?

Không cung cấp thông tin kịp thời

Không có người đàn ông nào có thể mang lại cực khoái cho bạn tình nếu không nhận được những tín hiệu thông báo đối tác có thích hay không? Ngay cả một người giỏi nhất cũng không thể biết những gì người khác muốn. Vì vậy trong quá trình ân ái, bạn phải bằng cách nào đấy đánh tín hiệu cho chồng biết mình thích thế nào và không thích thế nào. Những tín hiệu đó có thể bằng ngôn ngữ, bằng cử chỉ, bằng những động tác thiên biến vạn hóa của cơ thể, tùy thuộc vào sự sáng tạo của bạn. Có đôi bạn trẻ quy ước bằng cách cho điểm từ 1 đến 10. Không phải tất cả mọi phụ nữ đều giống nhau. Cho điểm là cách đàn ông dễ hiểu nhất. Nếu một lần đạt được điểm 10, anh ta sẽ đạt được nhiều hơn. Nếu bạn có thể nói với chồng một lời cách khen ngợi, chắc chắn anh ấy sẽ càng làm bạn hài lòng hơn. Đó là cách hay nhất để đạt được tình dục mỹ mãn.

Từ chối mọi sự đổi mới

Người đàn ông của bạn muốn thử một kiểu gì đó mới lạ, không có nghĩa là anh ấy không hài lòng với bạn mà chỉ muốn làm cho hấp dẫn hơn. Bạn nên có “chính sách khen thưởng sáng kiến” và cùng anh ta điều chỉnh sao cho cả hai hài lòng. Tất nhiên đừng bao giờ làm điều gì mà mình không thích. Nhưng nếu anh ta nói về một kiểu mới, bạn không nên chưa biết đầu đuôi thế nào đã gạt phăng đi, hãy chú ý lắng nghe. Yếu tố mới lạ rất cần với hai đội bóng thi đấu với nhau quá nhiều lần.

Nguồn: Tạp Chí Thời Trang Trẻ

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc