Còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết Đinh Dậu, song nhiều tuyến phố trung tâm Sài Gòn đã tấp nập nam thanh nữ tú diện áo dài chụp ảnh du xuân.

Từ rằm tháng Chạp, khu phố ông Đồ nhà văn hóa thanh niên, trung tâm thương mại và khu nhà thờ Đức Bà đã rực rỡ đèn hoa mừng đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Khu vực này trở thành điểm du xuân sớm nhất tại TP HCM. Từ sáng sớm, các chàng trai cô gái đã xúng xính trong tà áo dài dạo phố chụp ảnh.

Điểm đặc biệt tạo nên nét duyên của Tết Sài Gòn năm nay là sự xuất hiện của rất nhiều tà áo dài, có truyền thống đoan trang, có cách tân trẻ trung.

Đôi bạn trẻ trong áo dài truyền thống rực rỡ sắc xuân.

Thiếu nữ với tà áo dài hoa truyền thống bên cội mai được trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Nhóm bạn chọn áo dài đủ màu sắc khác nhau để du xuân.

Duyên dáng trong tà áo dài vàng với họa tiết cành hoa đào miền Bắc.

Ghi lại hình ảnh làm kỷ niệm.

Thiếu nữ tươi tắn duyên dáng trong áo dài gấm cách điệu và những phong bao lì xì màu đỏ.

Hai mẹ con một du khách tạo dáng chụp ảnh cùng nhau trong trang phục áo dài.

Nhóc tỳ thu hút ánh nhìn tại khu trung tâm Sài Gòn sáng 19 Tết với tà áo dài gấm đỏ.

Nhóm bạn đồng phục xuống phố.

Thiếu nữ trong áo dài hồng nhạt tạo dáng bên góc nhà thờ Đức Bà.

Ghi lại khoảnh khắc đáng yêu cho bạn bè.

Thướt tha dạo phố.

Không chỉ phụ nữ, ngay cả các chàng trai cũng chọn trang phục áo dài.

Theo Thiên Chương/ Ngoisao.net

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc