Lương y Nguyễn Văn Dậu thường được biết đến với cái tên trìu mến là bác Hai Dậu. Chính sự gần gũi và giản dị trong tên gọi cũng như trong tính cách, bác Hai luôn được mọi người quý mến và sẵn sàng giúp đỡ trong công việc.

Mỗi ngày, trước nhà bác Hai Dậu luôn có người đến mua trà Sâm Thốt Nốt và xin được tư vấn cách hỗ trợ sức khỏe để bệnh gan mau hết. Rất nhiều người trong số họ đến từ các tỉnh thành xa xôi, có khi ở tận Hà Nội cũng vào gặp bác. Bác Hai ngồi đó, gặp gỡ người nhà và người bệnh, tìm hiểu bệnh tình của họ rồi tư vấn cho họ cách dùng Sâm Thốt Nốt, cách giữ gìn sức khỏe khi bị bệnh gan. Cứ như thế, người bệnh dùng trà thấy có hiệu quả tốt về sức khỏe lại truyền tai nhau, tiếng lành đồn xa nên ngày càng có nhiều người đến tìm.

Nói về trà Sâm Thốt Nốt, bác Hai cho biết đây là bài thuốc gia truyền có từ đời ông cố ngoại. Sâm Thốt Nốt kết hợp từ khoảng 12 loại thảo dược với thành phần chính từ cây thốt nốt, có tác dụng giải độc, mát gan, kích thích ăn uống… Sâm Thốt Nốt ngày càng trở nên nổi tiếng khi có thể sử dụng kết hợp bồi bổ sức khỏe cho những người có bệnh về gan (viêm gan B, xơ gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan…) và người nhiễm HIV.

Bac-Hai-Dau-4

Những chuyến đi của lòng nhân ái

Không như những người khác làm kinh doanh để thu lợi nhuận, bác Hai Sâm dùng số tiền bán được để đồng hành với những chuyến từ thiện. Vì công dụng của Sâm Thốt Nốt rất tốt nên bác Hai mong muốn có thêm nhiều người bệnh được sử dụng loại trà này, đặc biệt là người nghèo. Xuất phát từ mong muốn ấy, bác Hai đã kết hợp với Phòng y tế huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp tổ chức những chuyến từ thiện để tặng Sâm Thốt Nốt. Họ là những người dân quê, sống lam lũ vì cuộc sống mưu sinh mà không biết có ngày mai. Họ bị bệnh gan nhưng không có tiền chữa bệnh nên đành phó mặc cho số phận. Chính vì thế, khi người lương y cùng đoàn từ thiện đến tặng quà món quà sức khỏe này, họ như được nhìn thấy một ánh sáng khác, thứ ánh sáng giúp họ có niềm tin hơn trong cuộc sống.

Theo đó, mỗi người bệnh sẽ được hỗ trợ dùng Sâm Thốt Nốt trong ba tháng để trà phát huy công dụng. Cứ như thế, đoàn từ thiện đã giúp đỡ được hơn 500 người nghèo để họ có điều kiện chữa bệnh và động viên họ tiếp tục sống tốt. Mỗi chuyến đi là một hành trình, mang theo đó là lòng nhân ái vì người nghèo. Mỗi lần trở lại Tân Long, nhìn những kết quả xét nghiệm từ tay những người dân bị bệnh viên gan B,C, xơ gan… với kết quả tốt hơn, ông vui và lại tiếp tục nhiều chuyến hành trình khác để tham hỏi và tiếp tục tặng hàng trăm phần trà mới.

Với bác Hai Dậu, có lẽ không điều gì hạnh phúc hơn kết quả đầy khả quan như vậy.

Chia sẻ với tạp chí Lifestyle, bác Hai Dậu cho biết: “Mỗi người có một cách giúp đời khác nhau. Có người làm từ thiện bằng tiền bạc hay vật dụng, còn bác chẳng có gì ngoài phương thuốc gia truyền này. Tính đến nay, bác cùng mọi người đã thực hiện năm chuyến từ thiện và giúp đỡ cho hơn 500 người.Sắp tới, bác đang kết hợp với tỉnh Long An tiếp tục tặng Sâm Thốt Nốt cho những người dân nghèo nơi đây. Dù biết vẫn chưa thấm là bao so với các Mạnh Thường Quân khác nhưng với bác, được giúp người và thấy họ khỏe mạnh,lành bệnh đã là một hạnh phúc”.

Ly Nguyễn/ Nguồn: LifeStyle tháng 10/2014/ Cty Phong Cách Sống

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc