Số lượng trẻ mắc bệnh tự kỉ hiện nay đang gia tăng, nhiều ông bố bà mẹ rất băn khoăn lo lắng về việc giáo dục, chữa trị và chăm sóc các bé gặp phải tình trạng này, nhất là các chị em phụ nữ là mẹ, chị, cô, dì của các bé. CLB Phụ Nữ Hiện Đại giới thiệu bạn khóa học khá bổ ích này trong tháng 3/2015. Mời các thành viên xem chi tiết và liên hệ theo địa chỉ bên dưới!

img_4941

 Khoa Giáo dục Đặc biệt, trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội giáo dục đặc biệt Quốc tế, tổ chức khóa tập huấn về “Dạy kĩ năng xã hội cho trẻ Tự kỷ”. Thời gian: Ngày 16/3/2015 – 17/3/2015, gồm 16 tiết (4 buổi x 4 tiết\buổi), tại Phòng C.1009, Trường ĐHSP TP. HCM, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

Giảng viên là các Thành viên Hiệp hội IASE:

– Tiến sĩ Iris Drower, Chủ tịch Hiệp hội giáo dục đặc biệt quốc tế, Giảng viên bộ môn Lãnh đạo và đổi mới giáo dục, Trường Cao đẳng sư phạm Mary Lou Fulton, bang Arizona, Mỹ.

– Thạc sĩ Mary Gale Budzisz, cô Hazeng, giáo viên Giáo dục Đặc biệt, nhiều năm kinh nghiệm trong giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt ở Mỹ.

Tự kỉ là một hội chứng rối loạn phát triển lan tỏa. Trẻ mắc hội chứng này có thể bị khiếm khuyết ở nhiều lĩnh vực phát triển, trong đó khiếm khuyết về mặt xã hội và giao tiếp là đặc trưng. Theo thống kê, ở Anh tỷ lệ người mắc hội chứng tự kỉ là 1/100 trong khi tỷ lệ này ở Mĩ là 1/110. Phần lớn trẻ tự kỉ gặp khó khăn trong các tương tác xã hội hàng ngày, biểu hiện như:

  • Ít tiếp xúc bằng mắt
  • Có xu hướng ít nhìn và lắng nghe những người xung quanh hoặc thường không đáp ứng phù hợp với các quy ước xã hội.
  • Hiếm khi chia sẻ đồ chơi, trò chơi, sở thích với người khác.
  • Phản ứng không bình thường khi buồn bực, căng thẳng hoặc phấn khích,…

Khóa tập huấn “Dạy kĩ năng xã hội cho trẻ tự kỉ” sẽ giúp giáo viên, phụ huynh hiểu được những khó khăn trong tương tác xã hội của trẻ tự kỉ, và quan trọng hơn sẽ học được một số phương pháp hỗ trợ trẻ, học cách thực hành và thiết kế các sản phẩm giúp trẻ tự kỉ cải thiện khả năng tương tác xã hội.

Học phí: 800.000đ/ khóa/ 4 buổi

Phụ huynh và giáo viên dạy trẻ tự kỷ tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận quan tâm có thể đăng ký tham dự: 08.38352020 (máy lẻ 164) –  0985 561 161 (gặp cô Huyền). E-mail: thuhuyen_xhh@yahoo.comkhoagddb@hcmup.edu.vn

 

Ban chủ nhiệm CLB Phụ Nữ Hiện Đại 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc