Và liệu bạn có đoán ra tác phẩm được vinh danh chính thức trong hạng mục phim điện ảnh xuất sắc – Cánh Diều Vàng 2017?

Đúng 20h00 ngày 15/4, lễ trao giải thưởng điện ảnh Cánh diều vàng 2017 do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức chính thức diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể đã đóng góp cho sự phát triển nền điện ảnh nước nhà, Cánh Diều 2017 có sự tham dự của 16 phim truyền hình, 13 phim hoạt hình, 34 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 32 phim ngắn và 4 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh sản xuất năm 2017.

Danh sách 13 bộ phim đứng ra tranh cử tại Cánh Diều 2017.

Trong số 13 bộ phim tham gia Cánh Diều 2017Bạn gái tôi là sếp, Sắc đẹp ngàn cân, Cô gái đến từ hôm qua và Yêu đi đừng sợ là các tác phẩm remake, không thể tranh giải Cánh Diều Vàng, Cánh Diều Bạc 2017. Với 9 phim còn lại, Cô Ba Sài Gòn, Mẹ Chồng và đặc biệt là Em chưa 18 đều được khán giả đón nhận nhiệt tình với doanh thu khủng. Trong khi đó, những tác phẩm đậm giá trị nghệ thuật như Dạ cổ hoài lang, Đảo của dân ngụ cư, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa,… cũng có nhiều khả năng giành về giải thưởng danh giá nhất.

Sự tranh tài của các tác phẩm điện ảnh giải trí và nghệ thuật chưa bao giờ gắt gao đến thế.

Năm nay, Cánh diều vàng 2017 chia đều giải thưởng cho các tác phẩm điện ảnh giải trí và nghệ thuật. Bộ phim Đảo của dân ngụ cư của đạo diễn Hồng Ánh liên tiếp giành về 3 chiến thắng: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Ngọc Hiệp vai Xiếm Hoa), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Nhan Phúc Vinh vai Miên) và bằng khen cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất.

“Đảo của dân ngụ cư” – tác phẩm nghệ thuật đem về tổng cộng 4 bằng khen và giải thưởng.

Nhan Phúc Vinh là cái tên bất ngờ được xướng lên trên hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Cùng nghệ sĩ Trung Dân (vai Tư Cào – “Ngày mai Mai cưới”).

Bên cạnh bằng khen cho Phim điện ảnh xuất sắc nhấtMẹ chồng chỉ giành thêm 1 cúp với chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Midu là điểm nhấn của “Mẹ chồng” ở mùa giải năm nay.

Giải thưởng đồng trao cho Ngọc Hiệp (vai Xiếm Hoa – “Đảo của dân ngụ cư”)

Diễn viên trẻ triển vọng: Bé Hà Mi (vai Tiểu Ly trong “Cô gái đến từ hôm qua”).

Giải quan trọng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho hai cặp đôi diễn viên Nhã Phương – Ngô Kiến Huy trong Yêu đi đừng sợ và Kiều Minh Tuấn – Kaity Nguyễn trong Em chưa 18. Cả bốn người đều được nhận xét là vô cùng xứng đáng với “trái ngọt” đặc biệt này.

Nhã Phương nghẹn ngào xúc động khi phát biểu nhận cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Cô nàng và Ngô Kiến Huy gây bất ngờ lớn khi đoạt cúp với phim điện ảnh remake từ Hàn Quốc “Yêu đi đừng sợ”.

Kiều Minh Tuấn – Kaity Nguyễn gây ấn tượng khó quên trên màn ảnh 2017 với vai diễn trong “Em chưa 18”.

Trong số loạt giải thưởng trao cho các diễn viên tại Cánh diều vàng 2017, có thể dễ dàng nhận thấy dàn nghệ sĩ được vinh danh đều là những cái tên trẻ, giàu thực lực như Midu, Nhan Phúc Vinh, Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn,… Thế hệ mới giàu nhiệt huyết, năng lượng thay cho loạt diễn viên gạo cội phần nào thể hiện sự phát triển đầy tiềm năng của nền công nghiệp điện ảnh nước nhà.

Được kỳ vọng nhiều ở mùa giải năm nay, Dạ cổ hoài lang chỉ giành được giải thưởng phụ ở hạng mục Nhạc phim xuất sắc (Đức Trí) và bằng khen cho Phim điện ảnh xuất sắc. Giải Âm thanh xuất sắc thuộc về phim Ngày mai Mai cưới (Võ Trung Nhân – Nguyễn Trọng Thanh), Biên kịch xuất sắc dành cho phim Cô Ba Sài Gòn (Kay Nguyễn), Thiết kế mỹ thuật xuất sắc thuộc về phim Yêu đi đừng sợ(Họa sĩ Trịnh Thiên Thanh), Đạo diễn xuất sắc đã về tay đạo diễn phim Em chưa 18 (Lê Thanh Sơn).

“Ngày mai Mai cưới” cũng có 2 giải “đút túi”.

“Cô Ba Sài Gòn” có giải phụ Biên kịch xuất sắc nhất (Kay Nguyễn).

Đến phần công bố giải thưởng quan trọng nhất, hai chiếc cúp Cánh Diều Bạc với Phim điện ảnh xuất sắc được trao cho Em chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn) và Cô gái đến từ hôm qua (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh). Giải vàng được chờ đợi cuối cùng thuộc về tác phẩm của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân – Cô Ba Sài Gòn.

“Em chưa 18” và “Cô gái đến từ hôm qua” xuất sắc ẵm giải Cánh Diều Bạc.

“Cô Ba Sài Gòn” – bộ phim có doanh thu khủng của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân giành chiến thắng với giải Cánh Diều Vàng 2017.

Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ về kết quả chung cuộc, bởi lẽ Cô Ba Sài Gòntừng dính tin đồn sao chép ý tưởng từ phim điện ảnh The Devil Wear Prada (Yêu nữ thích đồ hiệu), vi phạm tiêu chí sáng tạo từ ban tổ chức. Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, chắc hẳn tác phẩm đã được minh oan và đạt điểm số cao về mọi mặt. Xin chúc mừng nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cùng ekip Cô Ba Sài Gòn!

Chúc mừng ekip “Cô Ba Sài Gòn” đã giành về giải thưởng xứng đáng nhất!

Hạng mục phim điện ảnh:

1. Diễn viên trẻ triển vọng: Bé Hà Mi (vai Tiểu Ly – Cô gái đến từ hôm qua)

2. Nhạc phim xuất sắc: Đức Trí (Dạ cổ hoài lang)

3. Âm thanh xuất sắc: Võ Trung Nhân – Nguyễn Trọng Thanh (Ngày mai Mai cưới)

4. Biên kịch xuất sắc: Kay Nguyễn (Cô Ba Sài Gòn)

5. Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Midu (vai Mợ Tuyết Mai – Mẹ chồng)

6. Nam diễn viên phụ xuất sắc: Nhan Phúc Vinh (vai Miên –Đảo của dân ngụ cư)

7. Quay phim xuất sắc: NSND Lý Thái Dũng (Đảo của dân ngụ cư)

8. Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Họa sĩ Trịnh Thiên Thanh (Yêu đi đừng sợ)

9. Đạo diễn xuất sắc: Lê Thanh Sơn (Em chưa 18)

10. Nữ diễn viên chính xuất sắc: Nhã Phương (vai Phương – Yêu đi đừng sợ)

11. Nam diễn viên chính xuất sắc: Kiều Minh Tuấn (vai Hoàng – Em chưa 18)

12. Phim xuất sắc nhất:

– Cô Ba Sài Gòn (đạo diễn Trần Bửu Lộc – Kay Nguyễn) – Cánh diều vàng

 Em chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn) – Cánh diều bạc

– Cô gái đến từ hôm qua (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) – Cánh diều bạc

 Dạ cổ hoài lang (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) – Bằng khen

– Mẹ chồng (đạo diễn Lý Minh Thắng) – Bằng khen

– Đảo của dân ngụ cư (đạo diễn Hồng Ánh) – Bằng khen

Theo Ngọc Trang/ Saostar.vn 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc