Chương trình do Hội Nhà Báo TPHCM – Câu Lạc bộ phóng viên văn hóa nghệ thuật tổ chức với sự đồng hành của Nestlé Vietnam dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21/6 đã diễn ra với kết quả: Bài thi gồm ba món Gà Nấu Lá É Trắng, Gỏi Sắc Màu, Chè Mắt Ngọc do 02 đại diện liên quân báo Thanh Niên – báo Phụ Nữ TPHCM thực hiện đã xuất sắc giành giải cao nhất, giải Ẩm Thực Vàng.

Chương trình Nhà Báo Với Nghệ Thuật Ẩm Thực với chủ đề “Vừa Ngon Vừa Lành” vừa diễn ra sáng ngày 1/7/2018 tại Hội Nhà Báo TPHCM với sự tham gia của 14 đại diện các cơ quan báo chí ở khu vực TPHCM: Thanh Niên, Phụ Nữ TPHCM, Tuổi Trẻ, Công An TPHCM, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động, Giáo Dục TPHCM, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, Dân Trí, Thế Giới Tiếp Thị, Khoa Học Đời Sống, Kiến Thức Gia Đình và Nhịp Cầu Đầu Tư.

Đại diện ban giám khảo trao các giải phụ cho các đội thi.

Chương trình này được Hội Nhà Báo TPHCM – Câu Lạc bộ phóng viên văn hóa nghệ thuật với sự đồng hành của Nestle Vietnam đã diễn ra trong nhiều năm qua tạo không khí sôi nổi và vui tươi trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Nhà báo Tống Phương Chi trao đổi cùng đại diện ban giám khảo, nghệ sĩ Xuân Hương.

Nhà báo Tống Phương Chi trao đổi cùng đại diện ban giám khảo, nghệ sĩ Xuân Hương Đây là ngày hội vui trẻ của người cầm bút, đồng thời tôn vinh những giá trị của người làm báo, phần nào thể hiện qua cuộc thi tài năng ẩm thực mang tầm nghệ thuật dành cho các nhà báo, phóng viên trên địa bàn thành phố. Chương trình diễn ra từ 8 giờ sáng chủ nhật 1/7/2018 tại Hội Nhà báo TPHCM, 14 Alexandre De Rhodes Quận 1. Trước khi bước vào chương trình chính, tất cả mọi người đến dự đều có thể tham gia trò chơi đố vui có thưởng sản phẩm của Nestle và chụp hình lưu niệm (từ 8 giờ đến 9 giờ).

Nhà báo Lý Toàn Thắng (Dân Trí) trình bày cho chuyên gia ẩm thực Triệu Thị Chơi, Trưởng ban giám khảo về các món ăn dự thi.

Năm nay, các đôi nhà báo- thí sinh sẽ cùng nhau thoải mái và tự tin thể hiện hết tài năng cũng như kiến thức về ẩm thực của mình tạo ra các tác phẩm không những “vừa ngon vừa lành” như chủ đề của chương trình mà còn mang tính nghệ thuật và đẹp mắt nữa.

Nhà báo Bùi Hương (báo Khoa Học Đời Sống) và nhà báo Tống Phương Chi (báo Kiến Thức Gia Đình) thực hiện bài thi.

Đôi khi các nhà báo của chúng ta, vì yêu nghề và trách nhiệm nên mải mê tác nghiệp mà quên đi việc riêng của bản thân và mái ấm gia đình, nên chương trình này có ý nghĩa động viên, khích lệ các nhà báo nhiệt tình, đau đáu với lửa nghề nhưng vẫn không quên chăm sóc sức khỏe bản thân và hạnh phúc gia đình một cách… nghệ thuật và hợp lý.

 Mâm cơm tối dành cho gia đình bốn người với món Gà Núp Lùm và các món khác của đại diện Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn và báo Giáo Dục TPHCM giành giải Ẩm Thực Đồng.

Cũng dịp này, Cố Vấn Ẩm Thực Nguyễn Văn Thuận- Huy chương Vàng cuộc thi món ngon các nước 2011 và 2013, Cúp đầu bếp xuất sắc và Huy chương vàng cuộc thi đầu bếp trẻ tài năng Việt Nam 2012, Quán quân cuộc thi đầu bếp trẻ tài năng Việt Nam 2015 do NESTLE VIET NAM tổ chức đã trình diễn nấu ăn và chia sẻ với mọi người cách thực hiện món Thiên Nga Tắm Nắng hết sức độc đáo và đầy vẻ thi vị. Chuyên Gia Ẩm Thực Triệu Thị Chơi & Cố Vấn Ẩm Thực Nguyễn Văn Thuận cũng giải đáp thắc mắc của nhà báo về cách cân bằng dinh dưỡng, cách chọn món ăn tươi ngon bồi bổ tốt nhất cho cơ thể và sắc vóc.

Liên quân báo Người Lao Động – Sài Gòn Giải Phóng thực hiện bài thi.

Ban Giám Khảo cuộc thi năm nay gồm:

  1. Bà Triệu Thị Chơi – Chuyên Gia Ẩm Thực – Người đã đồng hành cùng chương trình trong suốt những năm qua
  2. Ông Nguyễn Văn Thuận – Cố Vấn Ẩm Thực – Giảng Viên Ẩm Thực Trường Hướng Nghiệp Á Âu
  3. Nhà báo Nguyễn Thanh Tú – Tổng Biên Tập Báo Giáo Dục TPHCM
  4. Ca sĩ, Nhạc sĩ Thế Hiển
  5. Nghệ Sĩ Xuân Hương
  6. Nhà báo – Nhà Thơ Lê Minh Quốc

Ngày hội Nhà báo với Nghệ thuật ẩm thực.

Ban Giám khảo chấm điểm dựa trên các tiêu chí:

  1. Cấu trúc thực đơn 2 điểm
  2. Chất lượng món ăn 4 điểm
  3. Trình bày 2 điểm
  4. Thuyết trình 1 điểm
  5. Vệ sinh ATTP 1 điểm

Đội thi Nhịp Cầu Đầu Tư khẩn trương thực hiện bài thi.

Thí sinh dự thi được sắp xếp theo 7 đội đến từ nhiều đơn vị báo đài :

  1. Cẩm Nhung (Thanh Niên) – Thu Mai (Phụ Nữ TPHCM)
  2. Quỳnh Nguyễn (Tuổi Trẻ) – Dương Trung Oanh (Công An TPHCM)
  3. Thu Hường (Sài Gòn Giải Phóng) – Đào Thanh Tùng (Người Lao Động)
  4. Yến Hoa (Giáo Dục TPHCM) – Huỳnh Hương (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)
  5. Lý Toàn Thắng (Dân Trí) – Đức Phong (Thế Giới Tiếp Thị Online)
  6. Bùi Hương (Khoa Học Đời Sống) – Tống Phương Chi (Kiến Thức Gia Đình)
  7. Đức Tài (Nhịp Cầu Đầu Tư) – Ngọc Yến (Nhịp Cầu Đầu Tư)

Mỗi đội có 45 phút nấu 3 món ăn và 3 phút trình bày về món ăn, các đội thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: thơ, ca, vè, kịch … BTC sẽ có giải thưởng đặc biệt cho đội thuyết trình ấn tượng nhất.

Giải thương gồm:

Giải Ẩm Thực Vàng, Giải Ẩm Thực Bạc, Giải Ẩm Thực Đồng, Giải khuyến khích (4 giải), Giải Thuyết Trình Hay, Giải Cặp Đôi Ăn Ý, Giải Ẩm Thực Triển Vọng.

Điều đặc biệt của chương trình này là 07 đội thi nhận được 10 giải thưởng. Ngoài ra, trong chương trình còn có phần số vui với nhiều giải thưởng dành cho mọi người đến dự, đan xen với phần phục vụ văn nghệ sôi động, trẻ trung.

Đại diện ban giám khảo trao các giải Triển Vọng cho 04 đội thi.

Các hạng mục trao giải quan trọng khác cũng được công bố:

Cẩm Nhung (Thanh Niên) – Thu Mai (Phụ Nữ TPHCM)

Giải: – Ẩm Thực Vàng

Thu Hường (Sài Gòn Giải Phóng) – Đào Thanh Tùng (Người Lao Động)

Giải: – Ẩm Thực Bạc

Yến Hoa (Giáo Dục TPHCM) – Huỳnh Hương (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)

Giải: – Ẩm Thực Đồng

Cuộc thi năm nay với chủ đề “Vừa Ngon Vừa Lành”, cổ vũ sự lựa chọn và kết hợp thật khéo léo giữa nguyên liệu tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng và gia vị làm từ nguyên liệu tự nhiên và an toàn để mang đến các món ăn ngon và dinh dưỡng nhất. Và đây cũng là những tiêu chí nền tảng để ban giám khảo đưa ra người thắng cuộc xứng đáng nhất.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Minh Nguyệt, giám đốc Ngành hàng Thực phẩm của Nestlé Vietnam chia sẻ vinh dự sau hơn 10 năm cuộc thi Nhà Báo Với Nghệ Thuật Ẩm Thực được tiếp tục đồng hành cùng các nhà báo trong nhiều lĩnh vực với một mục đích chung là nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn. Bà Nguyệt cũng chia sẻ bước ngoặt trong hoạt động kinh doanh của Nestlé với dòng sản phẩm Nước Mắm MAGGI mới làm từ nguyên liệu tự nhiên có thành phần từ 90% tinh cốt cá cơm than Phú Quốc kết hợp với muối Bà Rịa, sẽ chính thức bước vào căn bếp mỗi gia đình Việt Nam bên cạnh các sản phẩm quen thuộc như nước tương, dầu hào và bột nêm.

Phụ Nữ Hiện Đại

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc