Với bất cứ một vị trí công việc nào cũng cần được bồi dưỡng đào tạo công phu, thế mà để làm mẹ, làm “thiên chức” thì người phụ nữ cứ phải tự mày mò, tự học mà chẳng được qua trường lớp dạy dỗ, hướng dẫn nào cả.

Tình mẫu tử thiêng liêng trong mỗi bà mẹ đều mong muốn cho con mình được hưởng những thứ tốt nhất, từ ăn uống cho đến giáo dục. Rất nhiều cha mẹ Việt Nam đặt câu hỏi rằng làm thế nào để nuôi dưỡng, duy trì tình yêu đọc sách cho con khi lớn lên?.

Banner_Ehone-01

Ehon có thể giúp cha mẹ làm điều đó.Với mong muốn đông đảo các bạn đọc hiểu rõ hơn Ehon là gì? Ehon dành cho những lứa tuổi nào? Những bài học đạo đức, câu chuyên văn hóa được Ehon truyền tải có ý nghĩa thực tiễn ra sao? Khả năng phát triển thẩm mỹ trẻ có được từ việc xem và đọc Ehon hay không ? Để nêu bật vai trò của Ehon – Thực phẩm tâm hồn cho bé và Ehon là một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình có con nhỏ trong độ tuổi 0 – 10 tuổi. Giúp gắn kết cha mẹ với con cái nhiều hơn thông qua việc đọc sách hàng ngày. Giúp nuôi dưỡng trí tưởng tượng, năng lực sáng tạo và tư duy của trẻ, nuôi dưỡng tâm hồn phong phú, hạt giống của lòng nhân ái.

Một nguyên tắc đơn giản, cha mẹ cần hiểu rằng để giúp con yêu thích và duy trì đam mê với Ehon thì việc tạo cho con không khí vui vẻ và dẫn dụ hứng thú của con chính là chìa khóa quan trọng nhất.

Nhân dịp Hội sách Tp.HCM lần 9/2016, Thái Hà Books tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ với các vị khách mời và quý phụ huynh, quý bạn đọc để có cơ hội hiểu rõ hơn về Ehon.

Chương trình giao lưu với chủ đề: “Ehon thực phẩm tâm hồn cho bé” sẽ được tổ chức tại gian hàng Thái Hà Books, gian hàng số A52-A57, khu vực trung tâm Hội sách vào lúc 9h00, thứ bảy ngày 26 tháng 3 năm 2016.

Thông tin khách mời:

–         Chị Vũ Thị Thu Hằng

–         Đại diện nhóm SakuraKids

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc