Hội thảo quy mô lớn về ngành thời trang (Fashion Colloquia) tại Đại học RMIT Việt Nam với chủ đề “Sản xuất thời trang: Made in Vietnam” sẽ diễn ra trong ba ngày sẽ phân tích hiện trạng của ngành thời trang, cách sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thời trang, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Các chủ đề chính sẽ được thuyết trình và thảo luận gồm Sản xuất thời trang tại Việt Nam; 20 năm thời trang Việt Nam; Thay đổi bộ mặt ngành thời trang Việt Nam và Đẩy mạnh môi trường sáng tạo tại Việt Nam cho các thương hiệu thời trang mới nổi.

Hội thảo sẽ hội tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế trong ngành thời trang, doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp, nhà thiết kế, nghệ nhân nổi bật trong lĩnh vực thời trang và sinh viên.

thoitran

Các chuyên gia trong nước gồm bà Trần Nguyễn Thiên Hương – Chủ tịch Tập đoàn Sun Flower Media, bà Nguyễn Lan Vy – Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Fashion4Freedom, Tiến sĩ Trần Văn Quyến – chuyên gia tư vấn của Công ty Woolmark, cùng nhiều nhà thiết kế Việt Nam như Sĩ Hoàng, Đỗ Mạnh Cường, Li Lam, Adrian Anh Tuấn và Anna Võ.

Các chuyên gia quốc tế gồm Giáo sư Ian King từ University of the Arts of London, Giáo sư Jose Teunisson từ London College of Fashion và Giáo sư Robym Healy từ Đại học RMIT Melbourne.

* Thông tin thêm về chuỗi hội thảo chuyên đề về thời trang Fashion Colloquia: chuỗi hội thảo đầu tiên được tổ chức năm 2011, hình thành từ mối quan hệ cốt lõi của bốn trường đại học đã làm việc cùng nhau trong bốn sự kiện Tuần lễ thời trang lớn trên thế giới bao gồm London College of Fashion; University of the Arts, London; Domus Academy, Milan; Institute Francais de la Mode, Paris và Parsons The New School for Design, School of Fashion, New York.

Hội thảo miễn phí cho khách tham dự và có đăng ký trước theo đường dẫn https://fashioncolloquia2016.eventbrite.com.au

 Thời gian: 9:00 – 12:30 ngày 5,6 và 7/7/2016

Địa điểm:  RMIT Việt Nam, Tòa nhà số 2

702 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

 

(Nguồn: RMIT Việt Nam)

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc