Ngoài tài năng thì nhan sắc là yếu tố đặc biệt quan trọng để tạo nên thành công, sự toàn diện của một người nghệ sĩ. Trong đó, cách ăn mặc và ứng xử lại quyết định đến hình tượng. Không ít trường hợp người của công chúng ăn mặc phản cảm, thậm chí nhố nhăng hay có những hành động, ứng xử không đúng chuẩn mực trước đám đông đã không còn là chuyện hiếm. Những án phạt của nhà quản lý đối với trường hợp nghệ sĩ phản cảm cũng ngày càng nhiều… Vậy thế nào là một hình tượng nghệ sĩ đẹp? Hoa hậu Hà Kiều Anh đã chia sẻ về vấn đề này.

PV: Cũng là một người trong giới nghệ thuật, lại là một trong những hoa hậu đầu tiên của Việt Nam, chị nghĩ gì về hai yếu tố quyết định đối với hình tượng một người nữ người nghệ sĩ, đó là ăn mặc và ứng xử?

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Khi bạn là một nghệ sĩ thì bạn đã là một “người của công chúng”, sự xuất hiện của bạn ít nhiều cũng sẽ được mọi người quan tâm và chú ý. Cách lựa chọn trang phục và ứng xử của người nghệ sĩ đó trước công chúng dù có chuẩn mực hay không vẫn sẽ được mọi người lưu tâm. Việc chọn trang phục và có một lối ứng xử thông minh, chuẩn mực sẽ đem lại sự yêu mến của công chúng hay đúng hơn là thành công về mặt hình ảnh của người nghệ sĩ trong lòng khán giả. Nhưng để làm những điều ấy tốt thì đòi hỏi người nghệ sĩ phải có những kiến thức nhất định. Những nghệ sĩ nào có nền tảng văn hóa và học thức tốt thì họ đều sẽ giữ được hình ảnh tốt đẹp lâu dài trong lòng công chúng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

PV: Nói riêng về cách ăn mặc, trang phục của nữ nghệ sĩ, đã có không ít lần nhà quản lý văn hóa lên tiếng về chuyện ăn mặc phản cảm của nhiều nhân vật. Dường như chuyện ăn mặc đúng chuẩn vẫn còn tùy vào quan niệm mỗi người. Bởi có người quan niệm hở mới đẹp, có người nói kín đáo mới đẹp, có người bảo nửa kín, nửa hở mới đẹp… Chị nghĩ sao?

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Tùy vào quan niệm của mỗi người mà họ có riêng cho mình những định nghĩa thế nào là trang phục đẹp. Việc hở hay kín để tạo nên cái đẹp còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là sự kiện mà người nghệ sĩ nữ đó xuất hiện, phong cách thời trang, vóc dáng cơ thể… Tuy nhiên, trang phục dù kín hay hở thì cũng cần có sự tinh tế. Thực tế có những người mặc trang phục kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ gợi cảm, quyến rũ. Trong khi đó có những người mặc rất hở nhưng lại không thể hiện được sự quyến rũ. Rồi chuyện kín, hở của giới nghệ sĩ cũng có khi liên quan đến vấn đề chiến lược hình ảnh. Có thể, trong thời gian này họ xây dựng hình ảnh một cô gái nổi loạn, thời gian sau là một cô gái sexy, rồi sau đó lại là hình tượng thanh lịch với trang phục “kín cổng cao tường”…

PV: Theo chị thì thế nào là trang phục phù hợp để tạo nên hình tượng đẹp?

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Đối với quan niệm của tôi, trang phục phù hợp là trang phục thể hiện được tính cách và tôn vinh được những nét đẹp của bản thân. Bởi vì trang phục không chỉ là thời trang bên ngoài mà còn tạo nên hình ảnh bên trong của người thể hiện nó. Một trang phục đẹp phải là trang phục phù hợp với hoàn cảnh, mang lại vẻ quyến rũ nhưng không gây phản cảm cho mọi người. Nói chung, dù kín hay hở thì trang phục người nữ nghệ sĩ chọn phải thể hiện sự tinh tế, gu thẩm mỹ cá nhân.

PV: Nhắc thêm một chút về trang phục phù hợp, ở Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội mới đây, có một người đẹp luống tuổi diện trang phục cắt xẻ táo bạo và bị lên tiếng vì không phù hợp lứa tuổi, thậm chí là phản cảm. Và có không ít những trường hợp như thế trong thời gian vừa qua. Vậy ngoài chuyện trang phục đẹp, xấu thì phải chú ý đến vấn đề phù hợp tuổi?!

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Người ta vẫn quan niệm, thời trang thì không có tuổi tác. Còn chuyện một người mặc đẹp hay xấu là tùy theo quan điểm cá nhân khi nhìn nhận. Lựa chọn trang phục phù hợp còn tùy thuộc vào sở thích và phong cách thời trang riêng của từng người. Đối với một người nghệ sĩ, họ thường xuyên xuất hiện trước công chúng thì trang phục là một yếu tố dễ dàng để mọi người đánh giá nên nó còn phải phù hợp với cái nhìn, chuẩn mực của số đông. Riêng với bản thân tôi, trong những sự kiện trọng đại và thu hút sự quan tâm của công chúng thì tôi sẽ lựa chọn trang phục cho mình sao cho thể hiện sự tinh tế nhưng không kém phần thời trang.

PV: Về ứng xử, ông bà ta từ xưa đã dạy, nữ thì phải ý tứ, nết na trong từng lời ăn tiếng nói. Bây giờ, ý này vẫn còn nguyên giá trị!?

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Giá trị đó với riêng tôi thì trường tồn theo thời gian. Tôi quan niệm, sự ý tứ và nết na từ lâu đã khắc họa hình ảnh đặc trưng người phụ nữ Việt. Đối với người phụ nữ hiện đại thì có khác đi một chút, có nghĩa vẫn là sự nết na, thùy mị nhưng người phụ nữ đó cũng biết cách mạnh mẽ đúng lúc và làm chủ cuộc sống của mình.

PV: Nhiều nữ nghệ sĩ bây giờ bị “Tây hóa” quá nhiều. Rõ ràng hình ảnh một số nghệ sĩ thể hiện tình cảm yêu đương trước đám đông là quá đà bởi ngay cả phương Tây họ còn giữ kẽ chuyện này trước đám đông. Đó hẳn là một điều không nên, chị nghĩ thế không?

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Trong thời đại mới, nam nữ bình đẳng thì chuyện thể hiện cá tính trong ứng xử của người phụ nữ là rất bình thường. Tuy nhiên, cá tính ấy phải thật sự tinh tế và bảo lưu được những giá trị truyền thống trong văn hóa ứng xử của người Việt, đó mới là những người phụ nữ thông minh.

Riêng việc lựa chọn cách để thể hiện tình cảm tùy thuộc vào quan điểm cá nhân của mỗi người. Nếu như điều đó không gây ra phản cảm và khó chịu cho những người xung quanh thì nó vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng dù thế nào đi nữa thì thể hiện tình cảm yêu đương trước đám đông cũng nên có sự tiết chế vì nghệ sĩ thì luôn trong tâm điểm quan tâm và đánh giá của công chúng. Chưa kể, việc đó cũng sẽ tác động đến việc xây dựng một hình tượng đẹp trong lòng mọi người.

PV: Cũng không loại trừ, từ trang phục đến cách ứng xử khác thường của một ai đó còn liên quan đến chuyện cố tình để “đánh bóng” tên tuổi?

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Tôi nghĩ, khi người nghệ sĩ có thể xây dựng được cho mình một hình tượng đẹp thông qua trang phục và lối ứng xử chuẩn mực, được công chúng đón nhận thì việc “đánh bóng” tên tuổi lúc này không còn quan trọng nữa. Hoặc nếu họ lựa chọn trang phục hay lối ứng xử tích cực để “đánh bóng” tên tuổi thì điều đó cũng rất bình thường.

PV: Cuối cùng, theo chị, để xây dựng hình tượng một người nghệ sĩ đẹp trong mắt công chúng thì người nghệ sĩ cần thế nào?

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Ở phạm trù thời trang thì cần phải xem xét về tiêu chí bản thân. Đó là về lĩnh vực nghệ thuật hoạt động, phong cách thời trang, sở thích và gu thẩm mỹ… Còn về văn hóa ứng xử thì không riêng gì nghệ sĩ mà mọi người muốn mình có một hình tượng đẹp thì phải có lối ứng xử văn hóa, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Ở đây, không chỉ là hình tượng mà còn là việc “xây dựng thương hiệu bản thân”.

Bên cạnh đó, hình tượng người nghệ sĩ còn được khẳng định qua tài năng, sản phẩm nghệ thuật mà họ mang đến cho công chúng. Tôi thấy, những nghệ sĩ nào có nền tảng đạo đức, học thức tốt thì họ đều giữ được hình ảnh rất lâu trong lòng khán giả.

PV: Cảm ơn hoa hậu Hà Kiều Anh!

Hoài Phương (thực hiện)

Theo Báo Năng Lượng Mới – Petrotimes.vn 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc