Chính thức công bố lựa chọn nhà hát Madeleine là địa điểm diễn ra đêm chung kết, cuộc thi Ms Vietnam Intercontinental – Hoa hậu Người Việt Liên Lục Địa hứa hẹn sẽ là một đêm thi nhan sắc hoành tráng, rực rỡ.

Ms Vietnam Intercontinental – Hoa hậu Người Việt Liên Lục Địa – Sự kiện giao lưu văn hóa dành cho các nữ doanh nhân tài sắc.

Ms Vietnam Intercontinental – Hoa hậu Việt Nam Liên Lục Địa là ấp ủ từ lâu của các tổ chức hiệp hội ở Pháp cũng như nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại Việt Nam. Chương trình không chỉ là sân chơi nhan sắc chuyên nghiệp, mang tính quốc tế mà còn là hoạt động giao lưu văn hóa dành cho các người đẹp doanh nhân trên thế giới. Sự kiện này hiện đang trở thành tâm điểm được chờ đợi của đông đảo người yêu mến, đặc biệt là khán giả tại Paris.

Được tổ chức bởi một ekip chuyên nghiệp với sự góp mặt của những tên tuổi lớn, có chuyên môn và kinh nghiệm tìm kiếm những gương mặt tỏa sáng, đặc biệt là hoa hậu Pháp 2014  – Flora QuekeRel, Nhà thiết kế Thiêu Vy, Hoa hậu Việt Nam Toàn Cầu 2017 Hồ Quốc Phương, Hoa hậu Doanh nhân Người Việt Châu Á Phan Trúc Phượng, Á hậu Doanh nhân Người Việt Châu Á Mai Phương Trang.

Chưa dừng lại ở đó,  sân chơi này hứa hẹn còn là nơi hội tụ dàn ngôi sao, nghệ sĩ có tiếng trong showbiz như ca sĩ – diễn viên Nguyên Vũ, ca sĩ Quang Hà, ca sĩ – nam vương Tiến Phạm, ca sĩ Nhật Huyền, diễn viên hài Michael Phạm….

Không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc, Ms Vietnam Intercontinental – Hoa hậu Người Việt Liên Lục Địa chính là sự kiện văn hóa lớn, gắn kết mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia Việt – Pháp.

Việc lựa chọn nhà hát Madeleine đã cho thấy sự đầu tư lớn của ban tổ chức nhằm mang đến mùa giải thành công, ấn tượng.

Đêm chung kết Hoa hậu Người Việt Liên Lục Địa diễn ra tại nhà hát Theatre De La Madeleine

Tọa lạc ngay Trung tâm thành phố Paris, số 19 Rue de Surène, 75008 Paris, Pháp, Nhà hát Madeleine  được đánh giá là một trong những địa điểm tuyệt vời cho các sự kiện văn hóa, giải trí, với không gian có sức chứa gần 750 khách mời.

Được khánh thành từ năm 1924, nhà hát là nơi diễn ra thành công vở kịch nổi tiếng Marcel Pagnol “Les Marchands de Gloire” và từ đó trở đi đã trở thành nơi được nhiều nghệ sĩ lựa chọn để tổ chức liveshow hay chương trình văn hóa nghệ thuật.

Những tác phẩm gây tiếng vang lớn đã diễn ra tại nhà hát phải kể đến như Hồi ức ngắn của Yves Jamiaque, đạo diễn Jean-Luc Moreau, Gió trong các nhánh của Sassafras bởi René de Obaldia, Phần thứ mười của Beethoven của Peter Ustino…

Hàng loạt nghệ sĩ như: Philippe Torreton, Sami Frey, Jean-Louis Trintignant, Fanny Ardant, Gérard Depardieu, Claudia Cardinale, Andre Dussollier, Anouk Aimée, Philippe Noiret… đã thành danh tại nhà hát này.

Được đầu tư đúng mực và đặc biệt chú trọng đến việc đem đến cho khán giả sự thỏa mãn trong thưởng thức nghệ thuật, nhà hát Madeleine là một trong những  địa điểm sinh hoạt văn hóa  sở hữu dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại. Sân khấu của nhà hát cũng cho phép thực hiện các thiết kế trang trí khác nhau phù hợp với nội dung chương trình cũng như các phần trình diễn của một cuộc thi hoa hậu.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Người Việt Liên Lục Địa, các thí sinh không chỉ có cơ hội giao lưu, học hỏi, tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình, các người đẹp còn được khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của nước Pháp và môi trường đẳng cấp của doanh nhân tại đây.

Hành trình của Ms Vietnam Intercontinental – Hoa hậu Người Việt Liên Lục Địa chính là ” Hành trình Vàng” với những  trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực và cảnh sắc tại xứ sở rượu Vang. Bên cạnh đó, các thí sinh còn được thỏa sức mua sắm với kinh đô thời trang bậc nhất thế giới. Chuyến đi cũng cho phép các người đẹp tìm hiểu về công nghệ mỹ phẩm làm đẹp tại Pháp.

Điển hình như việc lựa chọn nhà hát Madeleine cho đêm chung kết, ban tổ chức cuộc thi đồng thời trao tới các thí sinh cũng như khán giả yêu mến cơ hội để trải nghiệm một địa điểm du lịch nổi bật của đất nước lãng mạn này.

Nhà hát gần ngay phủ Tổng thống Pháp và nhà hát lớn Opera – điểm đầu tiên trong hành trình tham quan các địa danh nổi tiếng xứ sở gà trống Gaulois,  xây dựng từ thế kỷ 19 mang tên vị kiến trúc sư Palais Garnier

Nhà hát Madeleine nằm sát  Đại lộ Champs Elysées, chính là đại lộ lớn và nổi tiếng nhất thành phố Paris. Tuyến đường này nối hai quảng trường Concorde và Étoile. Nơi đây cũng là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất với nhiều cửa hàng kinh doanh sang trọng và là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội quan trọng của Pháp như duyệt binh ngày 14/7, là chặng cuối của cuộc đua xe đạp Tour de France, địa điểm các cuộc ăn mừng, chào đón năm mới…,

Đặc biệt nhà hát Madeleine cũng sát cạnh Khải Hoàn Môn – Công trình do kiến trúc sư Jean-Francois Chalgrin (1739-1811) vẽ kiểu theo các đài chiến thắng của thành phố Rome cổ. Bốn tác phẩm điêu khắc lớn nhất là Xuất quân 1792 và Khải hoàn 1810 phía Champs-Elysées, Kháng chiến 1814 và Hòa bình 1815 phía Grande-Armée.

Khu vực này rất tuyệt để mua sắm, nơi hội tụ những thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Rolex, Cartier.

Tiết lộ đêm chung kết tại nhà hát Madeleine, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Người Việt Liên Lục Địa đã khiến cho không khí đón đợi cuộc thi nóng hơn bao giờ hết. Khán giả đặc biệt háo hức một đêm chung kết Hoa hậu Người Việt Liên Lục Địa thành công, ý nghĩa vào tháng 6 tới đây.

(Phunuhiendai.vn & baohoahaudoanhnhan.vn)

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc