Khởi đầu cho dự án lâu dài và vô cùng ý nghĩa về tình yêu Tổ quốc chính là buổi tọa đàm “Tôi tự hào là người Việt Nam”, được xem là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động  cùng tên nhằm lan tỏa tình yêu với quê hương đất nước thông qua những hoạt động cụ thể và thiết thực.  

Theo kế hoạch dự án, chương trình của 2015 sẽ là Doanh nhân tự hào là người Việt Nam, 2016 là Trí thức tự hào là người Việt Nam, 2017 là Người Việt Nam ở nước ngoài tự hào là người Việt Nam, 2018 là Văn nghệ sỹ tự hào là người Việt Nam, 2019 là Thanh niên tự hào là người Việt Nam, 2020 là Lãnh đạo mọi cấp, mọi nơi tự hào là người Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ tọa đàm này, Công ty Cổ phần Sách Thái Hà và NXB Công An Nhân Dân sẽ ra mắt cuốn sách cùng tên Tôi tự hào là người Việt Nam. Cuốn sách quy tụ 33 nhân vật nổi tiếng đại diện cho 33 lĩnh vực khác nhau với số lượng bản in lần đầu là 10.000 bản. Toàn bộ doanh thu từ tất cả các lần xuất bản và tái bản sẽ được trao cho quỹ Vì biển đảo Việt Nam.

Trong lời giới thiệu cuốn sách Tôi tự hào là người Việt Nam, bà Tôn Nữ Thị Ninh đã viết: “Trong bối cảnh biển Đông dậy sóng, hiện lên sợi chỉ đỏ xuyên suốt phần lớn bài viết là sự khẳng định về ý chí độc lập tự chủ, quyết tâm thoát khỏi lệ thuộc của dân tộc Việt Nam.”

Hay là cái nhìn xuyên thời gian của nhà sử học Dương Trung Quốc nhắc để chúng ta nhớ “cái bất biến thì phải giữ, lòng tự trọng dân tộc, sự đoàn kết nhất trí“, còn vị tướng Nguyễn Huy Hiệu tâm niệm câu bất hủ của Nguyễn Trãi: “lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”.

Cái nhìn xuyên biên giới ra cộng đồng người Việt ở nước ngoài của doanh nhân “Việt kiều” Alan Phan đặt niềm tin vào khả năng vượt khó và ý chí vươn lên mãnh liệt của con người Việt Nam tha phương, từ Dương Thị Gấm ở Hoa Kỳ đến những cô gái buôn hàng lẻ ở Nga.”

Cái nhìn vào một con người Việt Nam cụ thể, tiêu biểu: đó là bức tranh phát họa chân dung chính khách “Võ Văn Kiệt – Một người của nhiều người” của nhà báo Nguyễn Thế Thanh; và đặc biệt, đó là cái nhìn của tác giả – dịch giả nhỏ tuổi Đỗ Nhật Nam tràn ngập cảm xúc trước “những nụ cười trong thiên nhiên gian khó (của miền núi cao) làm ấm lòng người” của các em bé Việt Nam…”

Buổi tọa đàm có sự góp mặt của nhiều tác giả trong số 33 đồng tác giả của cuốn sách Tôi tự hào là người Việt Nam. Mọi người sẽ được trao đổi và lắng nghe những chia sẻ của các khách mời nổi tiếng về con người và đất nước Việt Nam, để làm mọi cách cùng nhau kết nối và lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cùng nâng tầm trí óc, trái tim và khí phách của người Việt cho từng người Việt dù ở bất cứ nơi đâu.

Chương trình được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Sách Thái Hà và NXB Công An Nhân Dân, phối hợp cùng công ty TNHH Loan Lê.

Địa chỉ: Loan Lê Place, 119 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM

vào lúc:  9h00, thứ bảy, ngày 30/08/2014. 

Nguồn: Thông tin hợp tác cùng Công ty Cp Sách Thái Hà

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc