Tiếp nối thành công của hai lần tổ chức trước đây, Liên hoan Ảnh Quốc tế lần thứ 3 dành cho học sinh Trung học sẽ diễn ra vào 7/2017 tại Nhật Bản do Nhiếp ảnh gia Bá Hân và công ty TNHH Một Thành Viên TMDV Hình Ảnh BÁ HÂN (TP. HCM) tổ chức với Chủ đề: “NHỮNG NIỀM KIÊU HÃNH CỦA THÀNH PHỐ TÔI” (The Prides of My Town).

festival anh_phunuhiendai.vn_10 Các bạn học sinh lớp 10 thuộc đội Saigon (TP.HCM) vượt qua 14 đội đến từ 11 quốc gia giành Giải nhất toàn đội (ảnh bộ) tại Festival Ảnh Quốc tế Nhật Bản 2016.

Đây là chương trình tìm kiếm và bồi dưỡng các học sinh trung học có năng khiếu nhiếp ảnh ở TP.HCM và các tỉnh thành khác, xây dựng đội tuyển tham dự Festival Ảnh Quốc tế Nhật Bản vào tháng 7/2017. Tại chương trình, các em học sinh sẽ được tạo điều kiện thể hiện năng khiếu nhiếp ảnh, đồng thời giúp các em tăng cường khả năng quan sát cuộc sống, khai phá các góc ảnh và đề tài mới mẻ, và cơ hội được giao lưu với các tài năng trẻ trên thế giới, khám phá tinh hoa của thành phố Higashikawa (Nhật Bản) – một trong những cái nôi của nền nhiếp ảnh thế giới.

Được biết, công ty BÁ HÂN đã liên tiếp đưa 2 đội Thăng Long (Hà Nội) năm 2015 và đội Saigon (TP.HCM) năm 2016, tham dự Liên hoan Ảnh Quốc tế dành cho học sinh Trung học tại TP. Higashikawwa (Nhật Bản) và đạt được những giải thưởng cao nhất cho toàn đoàn và cá nhân.

Một số hình ảnh tham dự Festival Ảnh Quốc tế 2016 do đội Saigon gồm các bạn học sinh lớp 10 thực hiện:

Ngày 1. Chủ đề: “Con người thân thiện ở Higashikawa”

festival anh_phunuhiendai.vn_01

festival anh_phunuhiendai.vn_02

festival anh_phunuhiendai.vn_03

festival anh_phunuhiendai.vn_04
Ngày 2. Chủ đề: “Một góc tĩnh lặng của Higashikawa

festival anh_phunuhiendai.vn_05

festival anh_phunuhiendai.vn_06

festival anh_phunuhiendai.vn_07
Ngày 3. Chủ đề: “Lễ hội”

festival anh_phunuhiendai.vn_08

festival anh_phunuhiendai.vn_09

Những tài năng trẻ giống như “ngọc trong đá”, sau một thời gian được “mài giũa” bài bản qua huấn luyện chính khóa cùng với sự dẫn dắt của Đội trưởng – Nhiếp ảnh gia, Nhà báo Na Sơn đã đem về giải thưởng cao nhất cho đất nước. Thành quả của đội Saigon cho thấy việc phát triển phong trào nhiếp ảnh ở lứa tuổi học sinh là cần thiết, ngoài việc giao lưu văn hoá, đây cũng là cơ hội thuận lợi để các bạn trẻ tham gia một sân chơi nghệ thuật bổ ích, học hỏi lẫn nhau, được tiếp cận với các nền nhiếp ảnh đa dạng của các nước trên thế giới và nhất là có được những tình bạn quí mến đến từ những người bạn khắp bốn phương trời.

festival anh_phunuhiendai.vn_11
A. Nội dung – Thể lệ cuộc thi:
1. Đề tài cuộc thi: “NHỮNG NIỀM TỰ HÀO VỀ THÀNH PHỐ CỦA TÔI”
– Hướng đến nét đẹp của con người, phong cảnh, văn hóa đặc trưng của Thành phố.
– Qua góc nhìn riêng, mỗi thí sinh sẽ ghi lại hình ảnh và cảm xúc của riêng mình qua vẻ đẹp tiềm ẩn của các danh thắng, văn hóa và sinh hoạt của con người thành phố.
2. Đối tượng tham gia:
– Học sinh Trung học Phổ thông (cấp 3) ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác;
– Độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi;
– Tiếng Anh lưu loát, có khả năng trình bày (viết và nói) ý tưởng, suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh;
– Có năng khiếu về bộ môn mỹ thuật, nhiếp ảnh.
– Học sinh tham gia phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường

3. Thể lệ tham dự:
Mỗi thí sinh tham gia gửi Bài gồm 01(một) Bộ ảnh và Bài viết, với các điều kiện sau:
• Bộ ảnh dự thi: không vượt quá 6 ảnh;
• Về ảnh (màu hoặc đen trắng): chỉ chấp nhận ảnh kỹ thuật số (KTS), định dạng JPEG, kích thước không vượt quá 6 MB;
• Ảnh có chú thích, địa điểm, chủ đề/tên, nhân vật (nếu có);
• Ảnh không được sửa chữa bằng các phần mềm làm thay đổi nội dung của bức ảnh;
• Ảnh chưa được dự thi trong bất kỳ cuộc thi ảnh trong nước hay quốc tế;
• Bài viết khoảng 300 từ, bằng hai (2) ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh;
• Trình bày nội dung bài viết và bộ ảnh, dưới dạng PDF;
• Người tham gia chương trình bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hình ảnh dự thi; không vi phạm các qui định pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, không vi phạm luật bản quyền.
4. Thành phần Ban giám khảo:
– Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, Giảng Viên Báo Chí, Hội Nhà Báo Việt Nam.
– Nhiếp ảnh gia Chủ Thu Hảo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN, Cục MT-NA & TL.
– Nhiếp ảnh gia Nguyễn Bá Hân, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN, Giám đốc Cty.
5. Thời gian
– Phát động: 20/03/2017
– Hạn cuối cùng nộp bài: 17g00, ngày 01/5/2017
– Công bố kết quả: 07/2017
6. Đăng ký và gửi bài dự thi:
– Ảnh và bài dự thi nộp về địa chỉ email: bahan.images@yahoo.com
– Phiếu đăng ký truy cập tại đường link: http://bahanphoto.com/photo-contest-festival-3rd-2017/

B. GIẢI THƯỞNG
1. Giải Ảnh xuất sắc: 03 bộ ảnh xuất sắc nhất sẽ được tham dự Liên hoan Ảnh Quốc tế lần 3 dành cho học sinh trung học tại Nhật.
(Ban Tổ chức tài trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở cho 03 tác giả).
2. Giải Bình chọn cao nhất: 10 bộ ảnh có điểm bình chọn cao nhất từ Ban giám khảo sẽ nhận được phần thưởng có giá trị và giấy Chứng nhận của Hội Nhiếp ảnh.

Mọi thắc mắc liên quan đến cuộc thi, liên hệ:
Công ty TNHH MTV TMDV HÌNH ẢNH BÁ HÂN
100, TRẦN LỰU, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2, TP. HCM
Tel: 09068 22426 – 0974 818 618 (Viber)
Email: bahan.images@yahoo.com

 

Loan Trần/ Phụ Nữ Hiện Đại & Bá Hân_images
*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc