Cam kết cho học viên sau khóa học tại Boston khi thi tốt nghiệp THPT sẽ đạt 10 điểm không chỉ là khẳng định chất lượng giảng dạy mà còn giúp trung tâm Anh ngữ Boston gặt hái được thành công lớn với dự án của mình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5633/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2015. Miễn thi môn ngoại ngữ cho các thí sinh có nhu cầu được công nhận tốt nghiệp THPT để đi học nghề, du học, tham gia tuyển sinh vào các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng tuyển sinh dựa vào kết quả học tập của học sinh,… Đối tượng miễn thi là thí sinh có IELTS 4.0/ TOEFL ITP 450 điểm/ TOEFL iBT 45 điểm và kết quả này được xét đạt 10 điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh.

boston-phunuhiendai.vn

Hình 1: Lộ trình cam kết đầu ra học tiếng Anh đạt IELTS 4.0 tại Anh ngữ Boston

Ông Nguyễn Hoàng Đạo – Tổng giám đốc của Anh ngữ Boston chia sẻ, mỗi trung tâm Anh ngữ có một điểm đặc biệt trong phương pháp giảng dạy để giúp người học phát triển. Trung tâm Anh ngữ Boston học hỏi kinh nghiệm của các trung tâm khác để đưa ra một phương pháp học, mô hình học linh động về thời gian cho học viên nhưng vẫn cam kết để học viên đạt được mục tiêu học tập. Dựa trên công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, Boston tự hào cam kết về kết quả học tập của học viên để đạt mục tiêu 10 điểm môn tiếng Anh khi thi tốt nghiệp THPT.

Là một trung tâm Anh ngữ còn non trẻ mới ra đời tại TP.HCM, Anh ngữ Boston đã táo bạo khi đưa ra phương pháp học tiếng Anh qua những trải nghiệm thất bại theo lộ trình cam kết đạt mục tiêu học tập và áp dụng mô hình học kèm 1 giáo viên bản xứ với 1 đến 5 học viên. Với mô hình học mới lạ, mỗi học viên chỉ cần đăng ký lịch học của mình trước một tuần và học phí của học viên bị trừ theo giờ mình đã sử dụng. Học viên có cơ hội tiếp xúc với giáo viên bản xứ nhiều thời gian hơn mô hình học quen thuộc được áp dụng trước kia. Nếu một lớp học cũ có 25 học viên được học trong 90 phút thì bình quân một giáo viên chỉ dành 3,6 phút cho một học viên. Mô hình học của Boston sẽ dành trọn 90 phút đó, giáo viên sẽ dành hoàn toàn số thời gian để kèm cặp cho học viên của mình.

 boston-vuhongdang-phunuhiendai.vn

 Ông Vũ Hồng Đăng – Cố vấn chiến lược của trung tâm Anh ngữ Boston

Ông Vũ Hồng Đăng – Cố vấn chiến lược của Anh ngữ Boston chia sẻ, khi sáng tạo nên sản phẩm này, tôi hoàn toàn đứng trên góc độ của người học để tạo dựng lên chiến lược đi cho sản phẩm. Mỗi học viên khi kiểm tra năng lực đầu vào sẽ được giáo viên xây dựng cho riêng mình một lộ trình học tập chi tiết để biết từng giai đoạn, từng giờ học mình đạt mục tiêu học tập đến đâu và biết sau bao nhiêu giờ mình sẽ đạt được kết quả học tập như mong đợi. Với ưu điểm vượt trội về giờ học linh động, học viên có thể tự do sử dụng quỹ thời gian của mình. Đối với những người đi làm thường phải đi công tác hay công việc bận đột xuất thì đây là mô hình học tập hoàn toàn dành cho họ.

Nhân dịp ra mắt thương hiệu, Anh ngữ Boston đã áp dụng thành công giá học phí 39.000 vnđ/ giờ học, mang đến cơ hội học tập cam kết đạt mục tiêu cho học viên mọi cấp độ. Chương trình đặc biệt thu hút các học viên THPT và phụ huynh có con đang theo học cấp THPT tại TP.HCM. Với chương trình, Anh ngữ Boston đã ra mắt một cách ngoạn mục và ghi dấu trên thị trường Anh ngữ tại TP.HCM.

Đăng ký ngay http: //boston.edu.vn/2016 để trải nghiệm cảm giác:

 Những lỗi khi phát âm tiếng Anh thường gặp của chúng ta được khắc phục một cách hoàn hảo.

 Tiếp thu cách phát âm tiếng Anh chuẩn xác.

 Giao tiếp bằng tiếng Anh với người bản ngữ tự nhiên và dễ dàng hơn.

 Tự tin trong giao tiếp.

Hãy “Trải nghiệm những thất bại” để không ngần ngại đón lấy thành công cùng

Anh ngữ Boston bạn nhé! 😉

 

TRUNG TÂM ANH NGỮ BOSTON

– Website: www.boston.edu.vn

– Đăng ký khóa học trải nghiệm miễn phí: www.boston.edu.vn/2016

– Hotline: (08)62.577.039

– Facebook: www.facebook.com/EnglishTrainingBostonMN

Cơ sở 1: Anh Ngữ Boston, 111 Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp, TP. HCM

Cơ sở 2: Anh ngữ Boston, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 98 Ngô Tất Tố,

Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Link tham khảo về Công văn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành:

http://www.vnuhcm.edu.vn/Resources/File/Tin%20tuc/nam%202015/6.%206031KTKDCLGD.pdf

Hồng Lê/ Boston 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc