Chiều 22/5/2018, sau 1 thời gian về nước chuẩn bị, ca sĩ – người mẫu Đình Đình đến từ Đài Loan đã chính thức cho ra mắt 3 MV Remix tại Việt Nam. Ngoài việc lần đầu lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, trước đây Đình Đình đã được biết đến là 1 MC, người mẫu và khuôn mặt đại diện cho 1 số thương hiệu tại Đài Loan.

Nữ ca sĩ Đình Đình tại sự kiện ra mắt 3 MV remix

Buổi ra mắt MV Remix của nữ ca sĩ Đình Đình diễn ra tại Phòng trà Las Vegas (212 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM) với sự tham gia đông đảo của các khách mời, các Sao Việt đến chúc mừng Đình Đình như: ca sĩ Nhật Tinh Anh, ca sĩ Nam Cường, ca sĩ Bằng Cường, ca sĩ Hoàng Kỳ Nam, ca sĩ Phương Nhạc, ca sĩ – Hoa hậu Thời trang Như Thủy, Hoa hậu doanh nhân Hương Shala, Hoa hậu doanh nhân Lý Nhã Linh, Á vương Hoàng Phi Kha, diễn viên Đàm Quang Vinh, quái kiệt Mai Đình Tới, danh hài Vũ Thanh, nhạc sĩ Duy Lam, Doanh nhân Đào Việt Trung…

Cô có nhiều năm sống tại Đài Loan

Đình Đình nhận hoa chúc mừng

Diễn viên Quang vinh cùng bạn bè đến chúc mừng ca sĩ Đình Đình

Trong buổi ra mắt MV mới, nữ ca sĩ Đình Đình đã giới thiệu tới công chúng 2 ca khúc nhạc Hoa – lời Việt: Ánh trăng lẻ loi, Tình như lá bay xa và Dằm trong tim (tác giả: Thu Hà). Đây cũng là 3 MV đầu tiên của ca sĩ – người mẫu Đình Đình theo phong cách nhạc EDM với những bản phối remix hiện đại. Qua đó, khẳng định dòng nhạc sở trường của Đình Đình chính là nhạc dance trẻ trung, sexy, sôi động và được hát bằng 2 thứ tiếng Việt – Hoa, bởi không chỉ phát hành ở Việt Nam mà còn phát hành ra một số nước và vùng lãnh thổ có sử dụng Hoa ngữ như Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Macau, Malaysia…

Đình Đình và Hoa hậu Lý Nhã Linh

Đây không phải là lần đầu tiên Đình Đình mới lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, mà ngay từ nhỏ Đình Đình đã rất có năng khiếu ca hát và đã tham gia làm MC, người mẫu, hát, nhảy cho các vũ đoàn tại Đài Loan. Từ nhỏ, cô bé Bùi Ngọc Đình (tên thật của Đình Đình) khi còn học tiểu học ở quê nhà Châu Thành, An Giang đã đi hát ở địa phương và rất được yêu thích vì giọng hát hay, nhảy giỏi. Nhiều tiệc tùng ở quê hay đến nhà xin bố mẹ cho Đình đi hát góp vui và “catsê” là những bao lì xì, trái cây, bánh kẹo và thậm chí cả… gạo nữa.

Ca sĩ Nam Cường và bạn cùng ca sĩ Đình Đình

Do hoàn cảnh con nhà nghèo nên Đình Đình muốn đi nước ngoài để tìm cách giúp gia đình. Chính vì thế khi có người giới thiệu, Đình Đình đã chấp nhận lấy chồng sang Đài Loan khi mới 17 tuổi.

Doanh nhân Đào Việt trung – Ca sĩ Đình Đình – Hoa hậu doanh nhân Hương Shala

Do bất đồng ngôn ngữ, nên niềm đam mê ca hát không còn đất để dụng võ. Ngoài những công việc thường ngày, thời gian rảnh Đình Đình đi học múa và tham gia với vũ đoàn đi diễn khắp nơi. Nhiều lần múa phụ họa cho các ca sĩ Việt Nam như Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng… khi qua Đài Loan biểu diễn.

Nhờ có ngoại hình xinh đẹp và cao ráo, nên khi đi biểu diễn cùng với vũ đoàn, Đình Đình lọt vào mắt xanh của nhiều nhiếp ảnh gia và những người làm trong lĩnh vực thời trang. Thế là từ đó Đình Đình chuyển sang làm người mẫu ảnh và đại diện thương hiệu cho một số nhãn hiệu rượu, thời trang, casino…

Đình Đình cùng nhà báo Hồng Sơn và anh chị Ba

Từ khi chuyển sang làm người mẫu ảnh, Đình Đình lại tiếp tục đi học thêm trang điểm, làm tóc và thiết kế thời trang. Nhờ vậy mà bây giờ khi đi diễn hay đi sự kiện, Đình Đình đều tự makeup, tự làm tóc và mặc những trang phục do chính cô thiết kế.

Bộ trang phục Đình Đình mặc trong buổi ra mắt cũng như các bộ trang phục trong 3 MV này đều do chính Đình Đình thiết kế.

Có nhãn hiệu thời trang và nhãn hiệu rượu riêng

Hiện Đình Đình đang hợp tác sản xuất và đại diện thương hiệu cho một nhãn hiệu rượu của Đài Loan mang tên và hình ảnh của cô. Sắp tới đây, sau khi ổn định việc ca hát, Đình Đình sẽ mang nhãn hiệu rượu này về giới thiệu và kinh doanh tại Việt Nam.

Đình Đình và chị gái

Ngoài ra, Đình Đình cũng hợp tác và đại diện thương hiệu thời trang mang tên Đình Đình có chi nhánh ở Đài Loan và Hà Nội. Thời gian qua biết Đình Đình cũng là nhà thiết kế, nhiều ca sĩ và hoa hậu, doanh nhân cũng đã đặt may trang phục diễn, trang phục dạ hội của Đình Đình.

Đình Đình và á vương Hoàng Phi Kha

Sau nhiều năm sống xa quê hương, nay Đình Đình muốn trở về Việt Nam để sống gần với gia đình, với anh chị em của mình và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát mà ngày xưa bị gián đoạn. Dù bây giờ tiếng Đài Loan rành hơn cả tiếng Việt nhưng Đình Đình đã cố gắng đi học thêm thanh nhạc và vũ đạo, với mong muốn đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ khán giả tại quê nhà Việt Nam và cả Đài Loan, quê hương thứ 2 của cô.

Ánh trăng lẻ loi – Remix

Tình như lá bay xa

Dằm trong tim

 

Nguyệt Lam (Phunuhiendai.vn & Saigongiaitri.net)

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc