Virus Zika (*) đang bùng nổ tại các nước châu Mỹ, ở VN cũng có vài ca nhiễm virus này. Theo thông báo của WHO – số trường hợp lây nhiễm có thể lên tới 4 triệu ca trong năm.

Virus này lây từ người sang người qua vật trung gian là muỗi Aedes. Loài muỗi này khi cắn gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm như: sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não Nhật Bản… và gần đây là virus Zika gây teo não trẻ sơ sinh.

Hiện nay đang là thời điểm chuyển mùa, là điều kiện thuận lợi cho loài muỗi phát triển nên chúng ta cần có biện pháp phòng tránh muỗi đốt và gây bệnh.

Việc sử dụng hương muỗi và các loại thuốc xịt hóa chất tuy có tác dụng đuổi muỗi tức thời nhưng cũng gây ra những hệ lụy không tốt cho sức khỏe con người.

Để bảo vệ bản thân và gia đình tránh bị muỗi đốt, ngoài các biện pháp phòng chống muỗi thông thường, bạn có thể trồng một số loại hoa, cây cảnh có tác dụng đuổi muỗi trong nhà – để xua đuổi chúng.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu 8 loại hoa, cây cảnh trồng trong nhà, ngoài công dụng để trang trí cho ngôi nhà chúng còn có khả năng xua đuổi muỗi hiệu quả.

1. Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ được coi là một trong những loại cây “khắc tinh” của nhiều loại côn trùng gây hại cho con người như ruồi, muỗi.

1 cuc van tho.jpg

Bạn có thể đặt một chậu cúc vạn thọ ở hai bên cánh cửa vào nhà hoặc đặt trước sân nhà. Với đủ các loại màu sắc và khoe hương – ngoài tác dụng đuổi muỗi chúng sẽ làm cho ngôi nhà của bạn trở nên rực rỡ hơn.

Nếu chẳng may bị muỗi đốt, bạn cũng có thể sử dụng ngay một số loại tinh dầu có trong chúng để thoa lên vết muỗi cắn để khỏi bị sưng và ngứa ngáy.

2. Cây hương thảo

2 cay huong thao.jpg

Cũng giống như cúc vạn thọ, cây hương thảo ngoài tác dụng làm đẹp, trang trí cho ngôi nhà cây hương thảo còn làm sạch không khí và giúp xua đuổi muỗi. Muỗi rất sợ mùi của cây hương thảo nên bạn chỉ cần mua vài cây hương thảo đặt trong nhà, đảm bảo muỗi sẽ không tới gần bạn.

Bạn có cũng thể đặt 1 chậu hương thảo cạnh bàn làm việc, hương thơm trong lành của nó có thể giúp bạn thư giãn và làm việc hiệu quả hơn.  Bạn cũng có thể sấy khô hương thảo cho vào túi thơm hoặc đun lá trong nồi nước để chống muỗi vào mùa lạnh.

3.Cây phong lữ

Đây là loài hoa rất hấp dẫn bởi mùi thơm đặc trưng, sắc hoa độc đáo nên thường được trồng dạng bụi hoặc chậu trong khuôn viên, sân vườn tạo cảnh quan đẹp.  Phong lữ còn dùng để trang trí ở ban công, cửa sổ.

Chỉ cần treo một chậu hoa phong lữ trước cửa sổ đã điểm tô cho cuộc sống thêm sinh động. Không gian sinh hoạt của gia đình sẽ thoáng đãng hơn, đặc sắc hơn với chậu hoa phong lữ trang trí.

3 phong lu.jpg

Hương hoa dịu nhẹ kéo dài giúp tinh thần sản khoái, hiệu quả công việc tăng cao.
Ngoài ra, cây phong lữ còn có công dụng xua đuổi muỗi vì tinh dầu hoa phong lữ chứa limonene, menthone, linalool, geranyl acetate, a-pinene, myrcene, citronellol, geraniol và geranyl butyrate những loại tinh dầu này muỗi cực ghét – giúp làm xua đuổi muỗi hiệu quả.

4. Bạc hà

Bạc hà một loại cây không chỉ mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe mà còn có tác dụng xua đuổi muỗi được nhiều người sử dụng. Lá bạc hà có các tinh dầu có mùi hương có thể xua đuổi được muỗi.

4 bac ha.jpg

Ngoài ra, bạc hà còn có thể xua đuổi được các loại công trùng như gián, kiến, ong cũng rất hiệu quả. Vì vậy nên đặt 1 chậu bạc hà trong nhà hoặc có thể sử dụng lá bạc là để trong các hốc nhà, ngăn tủ để xua đuổi các loại côn trùng và muỗi.

5. Cây tùng thơm

Cây tùng thơm với sắc xanh tươi, mát mắt, hương thơm dịu dàng dễ chịu, có tác dụng đuổi muỗi, xóa tan xú uế cho ngôi nhà bạn nhất là vào mùa hè nắng nóng.

5 tung thom.jpg

Theo nghiên cứu thì tinh dầu của cây tùng thơm làm cho đầu óc con người thanh thản, thư thái có thể được sử dụng được trồng được ở trong chậu và thường để ở phòng khách, phòng làm việc hay ban công nhà. Thường thì bạn có thể để nó ở những nơi bạn có thể chăm sóc một cách tốt nhất có thể, bạn nên tạo điều kiện cho cây sinh sống ở những nơi thoáng mát.

6. Hoa sen cạn

Sen cạn là loài cây thân thảo bụi nhỏ có thể sống được nhiều năm. Cây mọc leo dạng thân ống, chiều cao trung bình từ 20 đến 25cm. Sen cạn thuộc nhóm cây ưa sáng, ra hoa liên tục trong năm. Lá của cây sen cạn khá giống lá sen.

6 sen can.jpg

Sen cạn mỏng manh, nhỏ nhắn như những cánh lụa nhưng lại mang nhiều màu sắc rực rỡ. Đây không chỉ là loài hoa trang trí mà còn được dùng để chế biến một vài món súp, salad. Một tác dụng khác của loài hoa đẹp đẽ này đó chính là xua đuổi muỗi và côn trùng, các loại bọ, rệp…

Với sự hiện diện của loài hoa này trong nhà, bạn sẽ an tâm vì cả nhà được bảo vệ tốt nhất khỏi sự phiền nhiễu của những chú muỗi vo ve.

7. Cây ngũ gia bì

Trong những năm gần đây, rất nhiều văn phòng và hộ gia đình chọn trồng cây ngũ gia bì không chỉ để làm cảnh để mang màu xanh vào không gian sinh hoạt mà còn dùng nó như một cách để xua đuổi muỗi.

7 ngu gia bi.jpg

Ngoài ra, loại cây này còn có tác dụng chống ô nhiễm, khử khí độc Formaldehyd và cũng là một cây thuốc giúp trị một số căn bệnh mãn tính. Ngũ gia bì là cây thân gỗ, nên vị trí đặt chậu cây thích hợp là tại các bậc cửa ra vào.

8. Hoa ngũ sắc

Hoa ngũ sắc hay còn được gọi là hoa cứt lợn, hoa ngũ vị, cây cỏ hôi. Tuy có tên gọi dân gian khó nghe – hoa cứt lợn nhưng loài hoa này lại rất có ích. Hoa ngũ sắc là một loài cây thân nhỏ, thân nhiều lông mềm, hoa nhỏ màu tím, xanh.

8 hoa ngu sac.jpg

Hoa ngũ sắc có chứa nhóm hợp chất tự nhiên coumarin có tác dụng đuổi muỗi rất hiệu quả nên được sử dụng làm thành phần chính trong rất nhiều loại thuốc chống muỗi. Tuy nhiên, không nên chà xát hoa ngũ sắc trực tiếp lên da vì nó có thể gây kích ứng da. Hoa ngũ sắc mọc thành chùm khá lớn, phát triển tốt trong các loại chậu, bồn hoa.

(*) Zika là bệnh lành tính tự khỏi, không gây biến chứng đối với người bình thường, chỉ biến chứng lên thai nhi, nên phụ nữ mang thai đặc biệt lưu ý trong thời gian này.Để nhận biết bệnh Zika thật sự rất khó, bởi những biểu hiện rất nhẹ mà người bệnh rất dễ bỏ qua như các biểu hiện sốt nhẹ (dưới 38,5 độ C), phát ban toàn thân, đau nhức cơ, viêm kết mạc nhưng không gây đổ ghèn…

Tuy nhiên, trong thời điểm này, dù những biểu hiện rất nhỏ người dân cũng nên đến cơ sở y tế để tầm soát, tránh lây nhiễm cho người khác, bản thân người bình thường nhiễm Zika không bị biến chứng gì cả.

Vì vậy, đối với bệnh không thuốc điều trị, phòng tránh là quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, Zika chưa có vắc xin phòng bệnh nên cần hạn chế đi đến vùng lưu hành dịch Zika.

Các cá nhân trong vùng dịch áp dụng các biện pháp tránh muỗi đốt như: mặc quần áo kín, dùng các thuốc xua đuổi côn trùng, ngủ mùng cả ban ngày lẫn ban đêm.

 

Minh Tiến/ Giác Ngộ online

http://giacngo.vn/bandoctoasoan/2016/04/08/53C0D1/

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc